EgyptAir rút lại tuyên bố tìm thấy mảnh vỡ máy bay mất tích

20 Tháng Năm, 2016 | Tin thế giới

 

Một chiếc máy bay của hãng hàng không EgyptAir cất cánh từ sân bay
Charles de Gaulle, Pháp để đến Cairo hôm 19.5. Photo Courtesy: Reuters

 

Hãng hàng không EgyptAir vào ngày 19.5 đã rút lại tuyên bố tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích trên biển Địa Trung Hải.

Việc rút lại tuyên bố của EgyptAir cũng củng cố thêm một tuyên bố của nhà điều tra tai nạn hàng không Hi Lạp Athanasios Binis rằng những mảnh vỡ tìm thấy gần đảo Karpathos của nước này trước đó không thuộc về chiếc Airbus A320 xấu số trên. Hiện bí ẩn xung quanh chiếc máy bay chở 66 người này vẫn chưa có lời giải đáp.

Việc hãng hàng không EgyptAir rút lại lời tuyên bố nổi lên giữa lúc giới chức Mỹ khẳng định rằng cho tới nay họ chưa thể tìm ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy một vụ nổ xảy ra trên chiếc máy bay trước khi nó được cho là đã lao từ độ cao 6.7 km xuống biển.

Reuters dẫn nguồn tin từ nhiều cơ quan chức năng Mỹ cho biết một đánh giá của nước này qua hình ảnh vệ tinh cho thấy không códấu hiệu của một vụ nổ trên máy bay.

Nguồn tin giấu tên này còn cho biết Mỹ không loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào về vụ tai nạn hàng không mới nhất của thế giới, bao gồm trục trặc kỹ thuật, khủng bố hoặc là hành động cố ý từ thành viên phi hành đoàn.

Tuy nhiên các chuyên gia cũng như quan chức Ai Cập cho rằng máy bay bay từ Paris đến Cairo nhiều khả năng bị rơi do tấn công khủng bố hơn là lỗi kỹ thuật.

Theo AFP, thảm kịch cũng làm dấy lên lo ngại về sự lặp lại vụ đánh bom của IS trên chuyến bay chở khách của Nga trên không phận Ai Cập hồi tháng 10-2015 khiến 224 người trên máy bay thiệt mạng.

 

Đồ họa diễn biến vụ máy bay rơi. Ảnh: Daily Mail

 

Cũng nên nhắc lại rằng chuyến bay MS804 đang trong hành trình từ Paris tới Cairo thì biến mất khỏi màn hình radar, khi mới vào không phận Ai Cập được khoảng 16km. Điều đáng chú ý là nó không hề phát bất cứ tín hiệu cầu cứu khẩn cấp nào.

Tuy nhiên, trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos đã nói lên một điều bất thường trong hành trình từ Paris tới Cairo của máy bay (được sản xuất năm 2003) rằng, chiếc máy bay đã “cua gấp” hai lần trước khi rơi nhanh xuống biển.

Ông Kammenos nói: “Theo thông tin từ trung tâm hoạt động không lực Hy Lạp, máy bay đã vào vùng thông báo bay của Ai Cập được khoảng 16-24 km và ở độ cao 11.300m. Máy bay rẽ trái 90 độ rồi quay phải 360 độ, hạ độ cao từ 11,300m xuống khoảng 4,600m rồi mất liên lạc ở độ cao khoảng 3,000m”.

Trong số 66 người trên máy bay, hầu hết đến từ Ai Cập và Pháp. Có tổng cộng 56 hành khách, 7 thành viên phi hành đoàn và 3 nhân viên an ninh. Hiện hoạt động tìm kiếm đang được phối hợp thực hiện giữa Ai Cập, Hy Lạp, Pháp và Anh, diễn ra gần đảo Karpathos của Hy Lạp.

Tổng hợp