IS đã mất gần một nửa lãnh thổ chiếm được ở Iraq

17 Tháng Năm, 2016 | Tin thế giới

 

Lực lượng đặc nhiệm Iraq cùng cảnh sát, biên phòng và dân quân sẽ đều
tham gia trong chiến dịch giải phóng thị trấn Rutba. Photo Courtesy: AFP

 

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp tục chuốc thêm những thất bại khi mất dần quyền kiểm soát nhiều khu vực lãnh thổ ở cả Iraq lẫn Syria.

Vào hôm 16.5, AFP dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp tục mất quyền kiểm soát các khu vực ở Iraq và Syra.

Trước đó, Lầu Năm Góc đánh giá các tay súng của IS đã mất kiểm soát khoảng 40% khu vực mà tổ chức này từng nắm giữ ở Iraq và khoảng 10% các khu vực ở Syria. Ông Peter Cook cho biết những tỉ lệ này tiếp tục tăng trong các tuần qua.

Cũng nên nhắc lại rằng, tổ chức IS đã đánh chiếm nhiều phần lãnh thổ ở khu vực Iraq và Syria từ đầu năm 2014, chỉ gặp phải sự kháng cự yếu ớt từ các lực lượng an ninh Iraq và lợi dụng hỗn loạn, khủng hoảng tại Syria.

Tuy nhiên kể từ tháng 8.2014, Mỹ dẫn đầu liên minh quốc tế chống lại nhóm tổ chức khủng bố tự xưng IS, bằng các cuộc không kích kết hợp với huấn luyện, đào tạo và trang bị vũ khí cho các lực lượng quân đội địa phương.

Kể từ đó IS đã để mất quyền kiểm soát tại Ramadi và Heet, Iraq, nhưng vẫn kiểm soát các thành phố quan trọng khác như Mosul, Fallujah. Tại Syria, nhóm phiến quân đang kiểm soát thành phố Raqqa, là thủ phủ của “đế chế” tự xưng của nhóm phiến quân.

Trong diễn biến liên quan khác, Dailymail cùng ngày dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết, quân đội Iraq đã bắt đầu triển khai cuộc tấn công nhằm giải phóng thị trấn Rutbah của tỉnh Anbar đang bị IS kiểm soát.

Trong thông cáo của bộ chỉ huy chiến dịch, các lực lượng đặc nhiệm, binh lính, cảnh sát, biên phòng và lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ sẽ cùng tham gia phối hợp tác chiến. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ chỉ huy.

Rutbah cũng như nhiều thành phố, thị trấn khác ở phía tây và phía bắc Iraq, trong đó có Mosul – thành phố lớn thứ hai của Iraq, đã bị IS chiếm đóng từ năm 2014. Thị trấn này nằm ở phía tây tỉnh Anbar, dọc theo tuyến đường chính nối với Jordan.

Tổng hợp