Đài Loan tính chuyện đưa tên lửa trái phép tới đảo Ba Bình

02 Tháng Năm, 2016 | Tin thế giới

 

Hải đăng Đài Loan xây dựng phi pháp trên đảo Ba Bình. Photo Courtesy: Reuters

 

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, chính phủ vùng lãnh thổ Đài Loan vừa thông báo sẽ gửi thêm lực lượng quân sự tăng cường tới các vùng biển quần đảo Trường Sa. Đây là một hành động quân sự nằm trong chiến lược an ninh của Đài Loan được đưa ra chỉ 20 ngày trước khi Tổng thống Mã Anh Cửu mãn nhiệm.

Theo Taipeitimes đưa tin, Cục Cảnh sát biển Đài Loan (CGA) ngày 29.4 xác nhận kế hoạch điều thêm quân, bao gồm cả quân nhân đã qua đào tạo pháo binh, tới đảo Ba Bình.

Cũng theo trang mạng này cho biết, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu ngoài việc có kế hoạch điều thêm quân nhân để tăng cường cho lực lượng hiện đang đồn trú (trái phép) tại đảo Ba Bình, mà kế hoạch này còn bao gồm việc lần đầu tiên, một hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cũng có thể được đặt trên đảo. Đảo Ba Bình đã được trang bị súng cối và súng phòng không, song vẫn còn thiếu hệ thống tên lửa phòng không.

Ngoài ra, một nguồn cấp cao giấu tên tiết lộ, phó chỉ huy của lực lượng quân sự trên đảo Ba Bình sẽ được thăng chức từ Trung tá lên Đại tá sau sự xuất hiện của quân tiếp viện.

Tuy nhiên, kế hoạch của ông Mã hiện đang vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số thành viên Ủy ban Đối ngoại và Quân sự Nghị viện đảo Đài Loan chỉ trích ông này với lý do rằng ông đã đưa ra các quyết định nhạy cảm trong bối cảnh nhà lãnh đạo tân cử Thái Anh Văn thuộc đảng Dân Tiến (DPP) sắp nhậm chức vào ngày 20.5 tới đây.

Nghị sỹ Đài Loan Freddie Lim thuộc đảng Sức mạnh mới còn cho rằng, vì Biển Đông là đấu trường tranh giành quyền lực phức tạp giữa Trung Quốc và Mỹ, nên hành động của ông Mã có thể được hiểu như là một cách “giúp” Trung Quốc.

Cũng nên biết rằng, Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đài Loan chiếm giữ phi pháp đảo này và thường xuyên điều lực lượng tuần duyên đến đây. Đài Loan vừa nâng cấp trái phép cảng biển trị giá 100 triệu Mỹ kim và xây ngọn hải đăng mới trên Ba Bình. Hồi tháng ba, Đài Loan còn tổ chức trái phép cho một đoàn truyền thông quốc tế tham quan đảo.

Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việt Nam đã nhiều lần phản đối các hành vi xâm phạm chủ quyền từ phía Đài Loan, yêu cầu ngừng các hoạt động xây dựng trái phép, không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

Tổng hợp