Donald Trump phải đi cửa sau vì bị phản đối ở California

30 Tháng Tư, 2016 | Tin thế giới

 

Hàng trăm người biểu tình rất ồn ào bên ngoài
khách sạn Burlingame ở nam San Francisco để phản
đối ông Trump hôm 29.4.2016. Photo Courtesy: Reuters

 

Những cuộc biểu tình phản đối tỉ phú Donald Trump ở bang California, Mỹ đã diễn ra ngày thứ 2 liên tiếp, buộc ông phải tìm cách tránh né.

Vào ngày 29.4, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump đã bị buộc phải ngừng đoàn xe hộ tống mình và sau đó phải đi cửa sau vào một khách sạn khi dự họp, do hàng trăm người đã tụ tập, lớn tiếng phản đối ông ngay trước khách sạn tại tiểu bang California.

Hình ảnh về việc ông Trump buộc phải dừng xe hộ tống dọc một con đường cao tốc, đi bộ trên đường với các mật vụ xung quanh trước khi bước vào khách sạn bằng cổng sau đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Mỹ.

Sau khá nhiều khó khăn để vào được nơi phát biểu, ông Trump chia sẻ cảm tưởng với những người dự hội nghị tại TP Burlingame (phía Nam TP San Francisco) khi nói rằng: “ Đây chẳng phải lối vào dễ dàng nhất của tôi từ trước đến nay. Thật sự tôi có cảm giác như mình đang vượt biên giới”.

Đoàn người biểu tình, trong đó có những người cầm cờ Mễ Cây Cơ, có lúc tràn lên các khu vực đặt cổng an ninh bên ngoài khách sạn và cảnh sát đã phải dùng dùi cui đe dọa đẩy lùi họ. Họ còn ném trứng vào cảnh sát và làm gián đoạn bài phát biểu của ông Trump trong thời gian ngắn. Ngoài ra, người biểu tình còn làm vỡ cửa sổ một xe tuần tra cảnh sát, làm tắc nghẽn giao thông và khoảng 20 người đã bị bắt.

 

Ông Trump được hộ tống đi vào khách sạn bằng cửa sau. Photo Courtesy: Reuters

 

California là tiểu bang có dân số gốc Tây Ban Nha lớn nhất nước Mỹ và là vùng đất rất quan trọng trong việc giành số phiếu của ông Trump. Quan điểm xuất nhập cảnh nghiêm ngặt và việc thề “xây dựng một bức tường” dọc biên giới Mễ Tây Cơ của ông Trump có thể phát huy tại bang này.

Tuy nhiên cuộc biểu tình tại California có thể báo trước những gì sẽ chờ đợi ông Trump vào ngày 7.6 sắp tới khi cử tri bang đông dân nhất nước Mỹ này đi bầu cử sơ bộ.

Cũng trong bài phát biểu vào hôm 29.4, ứng cử viên Donald Trump nói ông đã gần đạt 1,237 số phiếu đại biểu cần thiết để được đảng Cộng Hòa chỉ định làm ứng cử viên tổng thống. Ông cũng lên tiếng kêu gọi Đảng Cộng hòa đoàn kết ủng hộ ông, nhưng cũng nói rằng ông cũng có thể thắng cả cuộc đua song phương với Dân chủ vào Bạch Ốc mà không có họ nếu cần thiết.

Đến nay, theo CNN, đối thủ Ted Cruz đã giành được 572 phiếu và John Kasich được 157 phiếu.

Những cuộc biểu tình phản đối ông Trump diễn ra ngày một nhiều hơn do những phát biểu mang tính bất lợi đối với người nhập cư của tỉ phú này, trong đó có phát ngôn Mễ Tây Cơ đã đưa những kẻ buôn ma túy và cưỡng hiếp qua biên giới Mỹ.

Hồi tháng trước, ông Trump phải hủy bỏ một cuộc vận động tranh cử ở TP Chicago, bang Illinois cũng với lý do những người ủng hộ và phản đối ông đụng độ nhau.

Tổng hợp