Xác định kẻ đánh bom đẫm máu trong đêm Chúa Nhật Phục sinh ở Pakistan

28 Tháng Ba, 2016 | Tin thế giới

Người bị thương trong vụ đánh bom ở Pakistan. Photo Courtesy: AFP

 

Một ngày sau vụ tấn công khủng bố liều chết bằng bom, cảnh sát Pakistan khẳng định đã tìm được thủ phạm.

Vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra vào tối Chủ nhật Phục sinh, 27.3, đã rung chuyển Pakistan khi nhắm vào một công viên ở thành phố Lahore – nơi tập trung đông các tín đồ Công giáo trong đó có nhiều trẻ em. Ít nhất 65 người đã thiệt mạng và 280 người khác bị thương.

Một ngày sau vụ tấn công, trang mạng Tribune của Pakistan dẫn nguồn tin từ cảnh sát tiết lộ nhờ vào một tấm thẻ căn cước được tìm thấy tại hiện trường, danh tính của kẻ tấn công đã được xác định đó là Muhammad Yousaf Farid, sống ở thành phố Muzaffargarh, tỉnh Punjab, sinh ngày 1.1.1988.

Tuy nhiên, theo ông Haider Ashraf,một quan chức an ninh cấp cao tại Lahore, cảnh sát đang xác minh các thông tin trên thẻ căn cước trên. Trong khi đó báo chí địa phương thì đưa tin cả bốn anh em của Yousaf đều đang ở tù. Bản thân Ashraf là giáo viên tại một ngôi trường ở thành phố Lahore.

Còn theo trang tin từ CNN và TASS, nhóm chiến binh Jamat-ul-Ahrar thuộc Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát khiến hàng chục người chết ở thành phố Lahore, Pakistan.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã lên án vụ đánh bom tự sát kinh hoàng ở Lahore. Ông Sharif đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với mất mát của các gia đình nạn nhân và chỉ đạo các cơ quan chức năng cứu chữa hết lòng cho những người bị thương.

Lahore là thủ phủ của Punjab, tỉnh lớn nhất và giàu có nhất của Pakistan. Đây cũng là “căn cứ” chính trị của Thủ tướng Nawaz Sharif. Tuy nhiên, khu vực này cũng thường xuyên xảy ra bạo lực, xung đột giáo phái và hoạt động tội phạm, cũng như các mối đe dọa từ phiến quân Taliban.

Cũng trong một diễn biến có liên quan khác, hôm nay 2.3, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường và gửi lời chia buồn đến người dân và chính phủ Pakistan.

Từ Vatican, Đức Giáo hoàng cũng đã cầu nguyện cho toàn thể người dân Pakistan được bình an.

Theo USA Today, trong một vài năm gần đây, tòa thánh Vatican nhận được lời đe dọa tấn công từ những kẻ cực đoan. Bản thân Đức Giáo hoàng đã cố gắng xóa đi sự khác biệt giữa các tôn giáo bằng cách tiếp cận đặc biệt, điển hình như việc ông rửa chân cho các tín đồ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau trong Ngày thứ sáu tuần thánh vừa qua.

Tổng hợp