Trung Quốc sẽ cho máy bay dân sự hoạt động trái phép ở đảo Phú Lâm

12 Tháng Ba, 2016 | Tin thế giới

 < ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Mặc cho các nước phản đối, Trung Quốc vẫn ngang ngược tuyên bố nước này trong vòng một năm sẽ bắt đầu các chuyến bay dân sự từ một đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

 

Ngày 11.3, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Xiao Jie, thị trưởng cái gọi là “thành phố Tam Sa” cho biết, các chuyến bay sẽ đi và đến nơi Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa của Việt Nam.

 

Ông Xiao còn hy vọng sân bay ở Tam Sa, và một sân bay mới hơn mà Trung Quốc xây trái phép ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sẽ tăng cường các dịch vụ giao thông hàng không trong khu vực, hỗ trợ hoạt động hàng hải, trinh sát, và cung cấp thông tin về thời tiết.

 

Quan chức trên cũng lớn tiếng nói rằng đường băng ở Phú Lâm và một đường băng khác ở đá Chữ thập thuộc Trường Sa sẽ thúc đẩy dịch vụ hàng không trong khu vực để phục vụ hoạt động hàng hải, giám sát và cung cấp dữ liệu về thời tiết và hàng không.

 

Reuters dẫn lời của người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Anna Richey-Allen nhấn mạnh hành vi của Trung Quốc đang mâu thuẫn với những cam kết trong khu vực là kềm chế những hành động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp ở biển Đông.

 

Phát ngôn viên Allen nhấn mạnh: “Trung Quốc nên lưu ý những cam kết công khai trước đây của họ là dừng bồi đắp xây dựng đảo và quân sự hóa ở những điểm mà họ đang chiếm đóng ở biển Đông. Thay vào đó là họ nên tập trung vào việc tiến tới đạt thoản thuận về hành vi có thể chấp nhận được ở khu vực tranh chấp với các nước”.

 

Tuyên bố ngang ngược này đưa ra sau khi Trung Quốc đã trắng trợn đưa tên lửa phòng không và chiến đấu cơ tới Phú Lâm và lớn tiếng nói rằng đó là hoạt động “phòng vệ có giới hạn” và tất cả các công trình xây dựng ở Biển Đông đều mang mục đích dân sự.

 

Hồi tháng 11-2015, Bắc Kinh cũng từng cho một số máy bay chiến đấu đến sân bay mới được mở rộng trên đảo Phú Lâm. Giới ngoại giao trong khu vực cho biết nước này cũng đã hoàn thành nhiều nhà chứa máy bay ở khu vực này. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Trung Quốc đang thực hiện âm mưu quân sự hóa và giành quyền kiểm soát thực tế ở Biển Đông.

 

Tổng hợp