Mỹ triệt tiêu kho vũ khí nguy hiểm của IS sau lời khai của một phiến quân bị bắt

11 Tháng Ba, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các kho vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

 

Vào hôm 10.3, Lầu Năm Góc đưa ra thông báo quân đội Mỹ liên tiếp gặt hái được thành công trên chiến trường Iraq và loại bỏ được mối nguy hiểm lớn nhất, khi liên tục thành công trong các cuộc không kích dựa vào lời khai của Sulayman Dawud al-Bakkar, sau khi người này bị bắt giữ hồi tháng trước.

 

Abu Dawud, được biết đến là một “tiểu vương đặc trách sản xuất vũ khí truyền thống và hóa học” của tổ chức IS. Bên cạnh đó Abu Dawud cũng từng làm trong chính quyền trước kia của nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein.

 

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết  việc bắt giữ Dawud đã giúp liên quân không kích có thêm nhiều thông tin về năng lực vũ khí hóa học của IS. Ông Cook nói: “Thông qua Dawud, liên quân đã nắm được chi tiết vị trí các điểm chứa và sản xuất vũ khí hóa học cũng như những nhân vật có liên quan đến hoạt động này của IS từ đó thực hiện các cuộc không kích nhằm làm gián đoạn, làm suy yếu khả năng sản xuất vũ khí hóa học của IS”.

 

Cũng theo lời ông Cook trong nhiều tuần qua, các chiến đấu cơ liên tục dội “mưa bom” xuống các cơ sở mà Dawud đã khai ra, và giúp cho liên minh do Mỹ dẫn đầu xóa sổ được nhiều địa điểm nghi chứa bom hóa học của IS.

 

Còn Sulayman Dawud al-Bakkar tạm thời được quân đội Mỹ bàn giao cho Chính phủ Iraq giam giữ và tiếp tục lấy lời khai. Nhiều khả năng trong thời gian tới, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục bắt giữ những người có liên quan hoặc gián tiếp tham gia sản xuất thứ vũ khí nguy hiểm này.

 

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian cũng như địa điểm các cuộc không kích này, chỉ khẳng định hoạt động đã được tính toán rất kỹ và không gây thiệt hại đến dân thường. Trong khi đó, tờ New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, chiến dịch không kích của liên quan đã nhằm vào một nhà máy sản xuất vũ khí của IS ở Mosul (Iraq) và một đơn vị chiến thuật gần Mosul được cho là có liên quan đến chương trình sản xuất vũ khí hóa học.

 

Hồi tháng 2, Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ James Clapper và Giám đốc CIA John Brennan lần đầu tiên công khai cáo buộc IS sử dụng vũ khí hóa học, trong đó có khí độc sulfur ở Iraq và Syria. Bộ chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ vào ngày 10.3 cũng khẳng định: “Dựa vào các ảnh bằng chứng và mô tả của phe đối lập Syria về sự việc, chúng tôi cho rằng IS đứng đằng sau vụ tấn công bằng khí sulfur ở Marea, Syria hôm 21.8.2015”. Theo CNN, cộng đồng tình báo Mỹ đã xác nhận 12 trường hợp sử dụng khí Sulfur ở Syria và Iraq.

 

Còn theo tin từ Lực lượng người Kurd, họ nói rằng có bằng chứng xác thực việc IS từng sử dụng vũ khí hóa học trong 1 năm trở lại đây. Cụ thể hồi tháng 9.2014, cả chục binh sỹ Iraq đã bị liệt và tàn phế sau khi bị ảnh hưởng bởi vụ nổ bom có chứa clo tại thị trấn Balad.

 

Hồi tháng 1.2015, IS trong nỗ lực chiếm lại con đường huyết mạch tại Mosul đã tiến hành liên tiếp các vụ đánh bom tự sát nhắm vào lực lượng YPG. Theo đó, chúng sử dụng xe chở theo hàng chục thùng đựng chất hóa học và thuốc nổ lao thẳng vào các chốt an ninh của YPG. Vụ tấn công khiến rất nhiều binh sỹ bị ảnh hưởng bởi chất độc này.

 

Tổng hợp (Photo Courtesy: Reuters)