Chuyên gia Úc e ngại tên lửa TQ ở biển Đông sẽ tái diễn vụ MH17

23 Tháng Hai, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Tàu tuần dương USS Cowpens trên biển Đông. Photo Courtesy: Australia Networknews.com

 

Các hãng hàng không cần xem lại đường bay ngang qua biển Đông nếu không muốn trở thành nạn nhân của tên lửa Trung Quốc của các đảo mà nước này chiếm giữ trái phép ở đó.

 

Đó là lời khuyên của chuyên gia Peter Jennings – Giám đốc Viện Chính sách Chiến lược Úc, sau khi Trung Quốc bị phát hiện triển khai hệ thốngtên lửa đất đối khôngHQ-9 trên đảo Phú Lâm (thuộc quần đảoHoàng Sacủa Việt Nam nhưng đang bị Bắc Kinh chiếm giữ trái phép).

 

Tờ Sydney Morning Herald dẫn lời ông Jennings cho rằng các hãng hàng không chở khách cần đánh giá mối đe dọa của tên lửa Trung Quốc ở Biển Đông và cân nhắc đổi hướng bay quanh các đảo. Ông nói: “Sẽ có rất nhiều cuộc thảo luận tương tự với các hãng hàng không thương mại, đặc biệt sau vụ ở Ukraine. Trước đó không có nhiều người quan tâm về tên lửa đất đối không, nhưng giờ bất cứ hãng hàng không thương mại nào cũng phải tính đến rủi ro đó, và sẽ phải bắt đầu nghĩ về việc đổi hướng”.

 

Khi nhắc về thảm kịch chiếc máy bay mang số hiệu MH17 bị tên lửa bắn bại ở Ukraine, trong đó 39 công dân Úc thiệt mạng, ông Jennings cho hay các tên lửa đất đối không mà Trung Quốc triển khai trái phép tới quần đảo Hoàng Sa có thể gây ra mối nguy hiểm tương tự đối với các máy bay thương mại cũng như các máy bay của Không quân hoàng gia Úc.

 

Cũng theo lời ông Jennings cho hay các máy bay trinh sát P-3 Orion của Không quân Úc thường bay qua khu vực, và là nơi tên lửa được nhìn thấy. Nhiệm vụ chính của các máy bay trinh sát P-3 Orion là thu thập thông tin trinh sát về các hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

 

Hiện các hãng hàng không thương mại và Bộ Quốc phòng Úc chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về nhận định trên của ông Peter Jennings.

 

Tuy nhiên, trên tờ The Australian Financial Review ngày 21.2 cũng đã đăng tải các ý kiến chuyện gia cho hay việc Bắc Kinh triển khai tên lửa trên đảo Phú Lâm cho thấy nước này muốn tăng cường kiểm soát biển Đông bất chấp bị cộng đồng quốc tế lên án. Vì thế, hành động sai trái này của Trung Quốc sẽ thúc đẩy các nước láng giềng hợp tác chặt chẽ hơn.

 

Hiện đã có nhiều quốc gia trong khu vực đã chỉ trích dữ dội việc Trung Quốc đưa tên lửa ra đảo Phú Lâm. Trong khi Mỹ, Phi Luật Tân, Mã Lai, Tân Tây Lan, Úc, Nhật, đã bày tỏ lo ngại, thì chính quyền trong nước cũng đã gọi việc triển khai tên lửa là “hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam”.

 

Tổng hợp