EU quyết giữ chân Anh ở lại khối Liên minh châu Âu

20 Tháng Hai, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Thủ tướng Anh David Cameron bước ra khỏi Hội nghị Thượng đỉnh EU ở Bỉ hôm 19.2. Photo Courtesy: Reuters

 

Cuộc đàm phán tại Brussels nhằm giữ Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) đã có kết quả mỹ mãn khi Anh đã đạt được thỏa thuận đặc biệt và sẽ ở lại trong khối 28 quốc gia này.

 

Hôm qua 19.2, Thủ tướng Anh David Cameron đã ký thoả thuận ở lại EU với “tình trạng đặc biệt”, khởi đầu cho cuộc trưng cầu dân ý ngày 23.6 tới về việc nước Anh sẽ ở lại hay rời EU. Thoả thuận được ký sau 2 ngày đàm phán căng thẳng tại Brussels, Bỉ, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU.

 

Theo lời Thủ tướng Anh thì EU sẽ trao cho Anh quy chế đặc biệt trong khối này và ông sẽ đưa văn kiện này ra cuộc họp gồm các bộ trưởng hàng đầu của mình. Thỏa thuận này đã nhận được sự ủng hộ của tất cả 28 nhà lãnh đạo các nước thành viên tại Hội nghị thượng đỉnh của khối tại Brussels, Bỉ vào ngày 19.2.

 

Thỏa thuận mà Thủ tướng Cameron đạt được sau các cuộc thương lượng chạy nước rút với các nhà lãnh đạo EU đề cập hầu hết các yêu cầu cải cách mà nước Anh đặt ra trước đó, bao gồm vấn đề nhập cư, bảo vệ khu Tài chính London, cũng như miễn trừ cho Anh bổn phận thực hiện cam kết về một liên minh gần gũi hơn bao giờ hết.

 

Tuy nhiên, trước sự phản đối từ Ba Lan và các nước thành viên Đông Âu khác, Thủ tướng Cameron đã buộc phải nhượng bộ kế hoạch hạn chế chi trả phúc lợi cho người lao động nhập cư và con cái của họ. Cụ thể, ý định của Anh đóng băng phúc lợi ngoài lương của người lao động trong khối Liên minh châu Âu nhập cư trong 4 năm đầu làm việc ở nước này sẽ chỉ thực hiện trong thời hạn 7 năm và sẽ chỉ áp dụng với những công dân nhập cư mới chứ không phải với những công dân hiện đã làm việc tại Anh.

 

Bên cạnh đó, ông Cameron cũng không thể thực hiện được ý định chấm dứt tất cả các khoản thanh toán phúc lợi trẻ em mà công dân châu Âu làm việc ở Anh nhận được để gửi cho con cái họ vẫn ở quê nhà. Thay vào đó, các khoản phúc lợi trẻ em sẽ được điều chỉnh phù hợp với mức sinh hoạt ở nơi mà đứa trẻ đó đang sống và quy định này cũng sẽ chỉ có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

 

Sau khi thỏa thuận đạt được, Thủ tướng Anh Cameron nói rằng, ông đã một phần thực hiện được những điều mà ông cam kết với cử tri Anh khi ông vận động tranh cử nhiệm kỳ 2. Theo ông, gói cải cách tổng thể sẽ mang đến cho Anh những điều tốt đẹp nhất, đảm bảo cách tiếp cận công bằng thị trường chung và Anh cũng không bị ràng buộc bởi sứ mệnh liên minh chặt chẽ hơn.

 

Nhiệm vụ của Thủ tướng Cameron bây giờ sẽ là phải tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của những người theo quan điểm hoài nghi châu Âu trong đảng của mình và cả người dân Anh đối với thỏa thuận vừa đạt được. Thăm dò dư luận cho thấy, người dân Anh hiện đang chia rẽ trong việc liệu có ủng hộ Anh rời khỏi EU hay không.

 

Thủ tướng Cameron dự kiến tổ chức cuộc nội các họp khẩn ngay trong ngày hôm nay để thông báo kết quả thỏa thuận vừa đạt được với EU, trước khi chính thức ấn định thời điểm tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh, nhiều khả năng là vào cuối tháng 6 tới.

 

Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong hai ngày 18 và 19.2 tại Bỉ, với các chủ đề quan trọng như nhập cư và việc Anh rời đi hay ở lại EU.

 

Tổng hợp (Nguồn: VOV)