Tổng thống Obama đọc thông điệp cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống

12 Tháng Một, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Các nghị sĩ quốc hội Mỹ lắng nghe Obama trong thông điệp liên bang. Photo Courtesy: Reuters

 

Trong thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ, Tổng thống Barack Obama khẳng định sẽ không ai dám tấn công Mỹ và đồng minh vì đó chính là con đường tự hủy hoại bản thân.

 

Vào tối ngày 12.1 (giờ Mỹ), Tổng thống Obama đã có bài thông điệp lần thứ 7 và cũng là lần cuối trên cương vị tổng thống, tại quốc hội để trình bày tầm nhìn của mình không chỉ về những tháng còn lại trong nhiệm kỳ mà cả về tương lai của nước Mỹ.

 

Theo RT đưa tin, trong bài thông điệp của mình, ông Obama nhấn mạnh: “Mỹ là một quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới và vượt xa những nước còn lại. Chi tiêu quốc phòng của Mỹ còn nhiều hơn 8 nước đứng phía sau cộng lại”.

 

Tổng thống Mỹ cũng tự hào nói rằng: “Khảo sát cho thấy vị thế của chúng ta trên thế giới cao hơn so với thời điểm tôi được bầu vào chức vụ này, và khi nói đến mọi vấn đề quốc tế quan trọng, mọi người trên thế giới không trông chờ Bắc Kinh hay Mạc Tư Khoa lãnh đạo. Họ gọi chúng ta”.

 

Về mặt kinh tế, Tổng thống Obama tự tin khẳng định Mỹ hiện nay là nền kinh tế mạnh nhất và bền vững nhất thế giới.The WashingtonPost cho hay ông Obama đang cố trấn an người dân Mỹ trước những lo ngại nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu sụt giảm.

 

Còn về chính trị, ông Obama nói rằng nội bộ nước Mỹ cần những tranh luận mang tính xây dựng, nền chính trị Mỹ cần gạt bỏ tư tưởng bè phái, thay vào đó là cùng nhau hợp tác. Theo ông, chỉ có như vậy nước Mỹ mới có thể hướng tới một tương lai với những cơ hội và an ninh cho từng gia đình, với điều kiện sống ngày càng tăng và một hành tinh hòa bình bền vững cho tất cả mọi người.

 

Về vấn đề khủng bố, theo NBC News cho hay Tổng thống Mỹ khẳng định ưu tiên số một là bảo vệ người Mỹ trước mối đe dọa trực tiếp từ khủng bố. Ông cho rằng các nhóm khủng bố như al-Qaeda hay IS đều nguy hiểm và có thể phá hủy nhiều thứ. Các nhóm khủng bố cũng có thể nhồi sọ nhiều người ngay trong nước Mỹ thông qua mạng internet.

 

Ông Obama nói rằng cuộc chiến chống IS sẽ không phải là chiến tranh thế giới thứ ba, đồng thời khẳng định chiến lược chống IS của Mỹ là đúng đắn. Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi quốc hội thông qua quyền sử dụng quân đội Mỹ để đánh IS.

 

Cũng trong bài thông điệp của mình, ông Obama kêu gọi quốc hội thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP). “Với TPP, chúng ta sẽ tạo ra quy tắc ở khu vực, không phải Trung Quốc. Các ngài muốn thể hiện sức mạnh của chúng ta trong thế kỷ này? Hãy thông qua thỏa thuận. Hãy cho chúng tôi công cụ để thực hiện”.

 

Tổng thống Obama kết thúc bài thông điệp liên bang sau khoảng 1 giờ. Photo Courtesy: AFP

 

Tổng thống Mỹ cũng không ngần ngại chỉ trích nặng nề ông Donald Trump, ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào chiếc ghế vào Bạch Ốc, vì những tuyên bố đầy tranh cãi và mang nặng tính phân biệt chủng tộc của ông Donald.

 

Ông Obama tuyên bố: “Khi các chính trị gia bôi nhọ Đạo Hồi, khi một Nhà thờ Hồi giáo bị đập phá hay một đứa trẻ theo Đạo Hồi bị đe dọa, điều này sẽ không khiến cho nước Mỹ trở nên an toàn hơn. Điều đó sẽ chỉ khiến cho hình ảnh của nước Mỹ trong mắt thế giới trở nên xấu đi”.

 

Kết thúc bản thông điệp, Tổng thống Obama tuyên bố mạnh mẽ về niềm tin vào tương lai của Mỹ. Ông nói: “Tôi tin vào sự thay đổi bởi vì tôi tin vào các bạn”, ông nói, được mọi người đứng lên vỗ tay tán thưởng. “Đó là lý do tôi đứng đây, tự tin hơn bao giờ hết rằng thông điệp liên bang của chúng ta rất mạnh mẽ”.

 

Buổi đọc Thông điệp Liên bang kéo dài 58 phút 40 giây là một trong những cơ hội còn lại của Tổng thống Obama để thu hút sự chú ý của hàng triệu người dân trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo thứ hai.

 

Tổng hợp