Trung Quốc ngang ngược nói không cần thông báo bất cứ ai khi thực hiện các chuyến bay đến Trường Sa

12 Tháng Một, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Photo Courtesy: Xinhua

 

Trung Quốc mới đây đã ngang ngược tuyên bố nước này không cần phải thông báo cho bất cứ quốc gia nào về các chuyến bay tới các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông.

 

Lời tuyên bố trên được đưa ra sau khi Việt Nam gửi thư phản đối các chuyến bay trái phép của Bắc Kinh tới Tổ chức hàng không dân dụng thế giới (ICAO).

 

Hãng tin AFP vào ngày 11.1, dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lớn tiếng tuyên bố: “Theo luật pháp quốc tế, hoạt động hàng không quốc gia không phải tuân theo những hạn chế của công ước hàng không dân dụng quốc tế và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế”.

 

Theo lời ông Hồng Lỗi thì công hàm phản đối của Việt Nam là “vô căn cứ”. Ông Hồng thâm chí còn trắng trợn nói Trung Quốc có chủ quyền trên khu vực này, và nhấn mạnh bãi đá này “thuộc lãnh thổ của Trung Quốc và vì vậy không cần thông báo cho bất kỳ ai”.

 

Cũng nên nhắc lại rằng, hai tuần gần đây Trung Quốc đã thực hiện những chuyến bay bất hợp pháp đến đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Bắc Kinh vừa hoàn tất xây dựng đường băng phi pháp.

 

Việt Nam đã phản đối những chuyến bay này của Trung Quốc hoạt động trong vùng thông báo bay (FIR) của Việt Nam nhưng lại không thông báo với cơ quan chức năng của Việt Nam, vi phạm công ước hàng không quốc tế và đe dọa an ninh hàng không của khu vực.

 

Giới chức hàng không dân sự Việt Nam còn cho biết các máy bay của Trung Quốc đã bay vào vùng thông báo bay của Việt Nam mà không thông báo trước và các hoạt động của máy bay Trung Quốc đe dọa việc khai thác an toàn hàng không quốc tế.

 

Cục Hàng không Việt Nam phản đối mạnh mẽ hoạt động bay của các tàu bay Trung Quốc đe doạ đến an ninh, an toàn; tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không có thêm các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, và không lặp lại hành động tương tự, tôn trọng các quy định liên quan của luật pháp quốc tế.

 

Tổng hợp