Kho tiền mặt của IS bị liên minh Mỹ không kích

12 Tháng Một, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Bộ trưởng các nước tại trụ sở Europol ở Hà Lan. Photo Courtesy: AFP

 

Một quan chức quốc phòng Mỹ hôm 11.1 cho hay liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã phá hủy một kho tiền mặt hàng triệu Mỹ kim của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở TP Mosul, Iraq.

 

AFP dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay một quả bom trên 900kg đã phá hủy kho chứa tiền của bọn khủng bố, thiêu rụi hàng triệu Mỹ kim tiền mặt.

 

Vị này nói: “Chúng tôi ước tính có hàng triệu Mỹ kim từ tất cả hoạt động bất hợp pháp của chúng như buôn lậu dầu, cướp bóc, tống tiền” . Trận không kích được cho là diễn ra vào đầu ngày 11.1.

 

Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết liên quân từng tấn công một hoặc hai lần vào các cơ sở chứa tiền của bọn khủng bố , tuy nhiên vụ việc ngày hôm qua có lẽ là “mẻ cá” lớn nhất. Hiện chưa rõ số tiền là đô la Mỹ hay ngoại tệ khác, quan chức Mỹ thông tin thêm.

 

Các đợt không kích do Mỹ thực hiện gần đây bằng máy bay chiến đấu và máy bay không người lái ở Syria và Iraq tập trung chủ yếu vào các cơ sở mang lại nhiều lợi nhuận cho bọn khủng bố. Ngoài ra, Washington cũng đã quyết định mở rộng danh sách mục tiêu không kích từ vài tuần trước, khi các chiến đấu cơ bắt đầu tấn công các xe tải chở dầu của IS.

 

Cùng ngày hôm qua 11.1, tại Diễn đàn Chống Khủng bố Toàn cầu (GCTF) và Liên minh toàn cầu Chống IS tại the Hague, Hà Lan, bộ trưởng các nước tuyên bố các quốc gia trên thế giới phải chia sẻ thông tin tình báo để ngăn chặn các tổ chức cực đoan thâm nhập qua biên giới và dùng Internet lên kế hoạch cho các cuộc tấn công khủng bố.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Bert Koenders cho hay: “”Những gì chúng ta đối mặt ngày hôm nay là chủ nghĩa khủng bố 2.0. Giống như một con virút, nó thích nghi để sống sót và hồi phục nhanh hơn”.

 

Tuy nhiên ông Koenders khẳng định rằng “sự tin cậy lẫn nhau” là chìa khóa quan trọng nhất mà hội nghị cần phải xác định cách thức để các quốc gia và các tổ chức như Europol và Interpol phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau.

 

Còn Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders nhận định cần phải làm nhiều hơn nữa sau cuộc tấn công khủng bố Paris do một ngườimưu sinh gốcBỉ cầm đầu.

 

Cùng quan điểm trên, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp Harlem Desir cũngcho biết sự hợp tác là rất quan trọng.

 

Tổng hợp