Người Đức bắt đầu hối tiếc việc mở rộng cánh cửa đón người tị nạn ồ ạt

10 Tháng Một, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Biểu tình phản đối người nhập cư ở Cologne, Đức ngày 9.1. Photo Courtesy: Reuters

 

Hàng ngàn người xuống đường ở Đức cuối tuần qua để thể hiện sự giận dữ với chính sách mở cửa cho người nhập cư của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

 

Các cuộc biểu tình diễn ra vào ngày 10.1 đã thu hút hàng ngàn người xuống đường biểu tình phản đối chính sách nhập cư của bà Merkel. Trong suốt cuộc biểu tình này, cảnh sát đã phải dùng vòi rồng để trấn áp những người biểu tình cực hữu chống chính sách rộng cửa với người nhập cư tại thành phố Cologne.

 

Tính đến ngày 10.1, các cơ quan chức năng của Đức đã nhận được hơn 600 đơn khiếu nại hình sự của người dân TP Cologne và các thành phố khác sau vụ tấn công tình dục xảy ra ở những khu vực này vào đêm giao thừa gần đây.

 

Riêng tại TP Cologne, cảnh sát cho biết họ nhận được 516 khiếu nại hình sự được nộp bởi cá nhân hoặc nhóm liên quan đến vụ tấn công tình dục đêm 31.12.2015.

 

Số trường hợp bị tấn công tình dục vào đêm giao thừa đã tăng lên từ con số 379 trường hợp được công bố trước đó. Điều đáng nói là các nghi phạm trong các vụ tấn công tình dục vào đầu năm mới ở Cologne phần lớn là người tị nạn mới đến nước Đức và quy trình xét xem họ có được tị nạn ở nước Đức hay không chưa được tiến hành.

 

Vụ việc trên đã được xem như giọt nước làm tràn ly khiến cho người dân Đức bắt đầu không còn cái nhìn thiện cảm với những người tị nạn vì họ đang phải bắt đầu nếm trải hậu quả trực tiếp của việc tiếp nhận ồ ạt người tị nạn và nhập cư theo cách đã được Thủ tướng Angela Merkel quyết định.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cho dù Thủ tướng Merkel và liên minh cầm quyền đã phải đối phó, gỡ gạc và vớt vát bằng tuyên bố nhanh chóng siết chặt luật tị nạn sau khi quyết sách trên bộc lộ rõ tính “lợi bất cập hại” và phản tác dụng.

 

Khung cảnh hỗn loạn trước nhà ga Cologne trong đêm giao thừa. Photo Courtesy: DW

 

Tuy nhiên, vụ việc gỡ gạt này xem ra cũng không đem lại mấy hiệu quả khi một cuộc khảo sát mới đây do Đài ARD thực hiện cho thấy tỉ lệ ủng hộ của người dân dành cho bà Merkel đã giảm từ 75% hồi tháng 4 năm ngoái xuống còn 58% thời điểm hiện tại. Gần 3/4 số người được hỏi nói rằng di cư là vấn đề quan trọng nhất đối với chính phủ vào năm 2016.

 

Trong khi đó cũng vì chuyện xảy ra ở Cologne mà EU càng thêm bị phân rẽ nội bộ. Các vụ tấn công tình dục tại Đức đã khiến cho một số thành viên EU như Hungary, CH Czech, Slovakia và cả Ba Lan coi là bằng chứng về những cảnh báo của họ và quyết định của họ không nhận người theo đạo Hồi.

 

EU càng thêm bế tắc và bị động. Và chắc chắn việc người tị nạn bị thành kiến và phân biệt đối xử, bị đẩy trả chứ không hoan nghênh nữa sẽ là kịch bản xảy ra trong thời gian tới ở nước Đức và trong EU.

 

Tổng hợp