Ả Rập cắt quan hệ ngoại giao với Iran

03 Tháng Một, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Căng thẳng giữa Iran và Ả rập có nguy cơ lan ra cả khu vực Trung Đông. Photo Courtesy: Sputnik

 

Ả rập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau vụ người biểu tình xông vào đại sứ quán nước này ở thủ đô Tehran, liên quan đến căng thẳng giữa 2 bên quanh vụ Riyadh tử hình giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Sheikh Nimr al-Nimr.

 

Trong bài phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm 3.1, Ngoại trưởng Adel al-Jubeir cho biết các nhân viên ngoại giao Iran phải rời khỏi Ả rập trong vòng 48 giờ sau khi sứ quán của nước này bị đốt ở Tehran.

 

Vụ đốt xứ quán Ả rập diễn ra sau khi những người biểu tình Iran bao vây và ném bom xăng vào đại sứ quán tại Tehran vào tối 2.1 trong một cuộc tuần hành phản đối việc Riyadh hành hình giáo sĩ dòng Shiite Nimr al-Nimr.

 

Reuters dẫn lời ông al-Jubeir, cho biết: “Vương quốc, do những thực tế này, tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Iran và yêu cầu đại diện các phái đoàn ngoại giao của đại sứ quán, của tổng lãnh sự quán và các văn phòng liên quan rời đi trong vòng 48 giờ. Đại sứ đã được triệu lên để nghe thông báo”.

 

Ngoài ra, Ngoại trưởng Jubeir còn cáo buộc Iran phân phối vũ khí và tạo ra “những tế bào khủng bố” trong lòng Ả rập.

 

Cùng ngày, Iran đã bắt giữ 44 người trong vụ tấn công đại sứ quán Ả rập. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng cam kết bảo vệ sự an toàn của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và truy tố những người thực hiện cuộc tấn công.

 

Trong khi đó phát biểu trên truyền hình, Thứ trưởng ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian cho rằng việc Ả rập tuyên bố cắt quan hệ với nước này sẽ không giúp che đậy được “sai lầm lớn do tử hình giáo sĩSheikh Nimr”.

 

Giáo sĩ Sheikh al-Nimr cùng 46 tù nhân khác hôm 2.1 bị Ả rập xử tử vì cáo buộc tội khủng bố. Những người này bị bắn bằng súng và chặt đầu tại thủ đô Riyadh và 12 tỉnh thành khác. Nhiều người trong số này bị buộc tội dính líu tới al-Qaeda. Đây là vụ tử hình tập thể lớn nhất tại Ả rập kể từ năm 1980.

 

Tổng hợp