Nga tiếp tục hứng đòn trừng phạt mới của Mỹ

22 Tháng Mười Hai, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Tổng thống Putin (phải) và Thủ tướng Medvedev. Photo Courtesy: thefiscaltimes.

 

34 cá nhân và tổ chức, trong đó có 3 ngân hàng và một tập đoàn quốc phòng Nga, sẽ nằm trong danh sách bị trừng phạt mới nhất của Mỹ gởi đến Mạc Tư Khoa, sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

 

Trong một bản tuyên bố được đưa ra vào hôm 22.12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo lệnh trừng phạt bổ sung Nga nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo đó, Washington sẽ đóng băng tài sản của những tổ chức có tên trong danh sách, cấm họ kinh doanh với các công ty và cá nhân Mỹ.

 

AFPdẫn lời John Smith, quyền giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, nói: “Chúng tôi một lần nữa thể hiện quyết tâm trong việc thúc đẩy Nga tôn trọng an ninh và chủ quyền Ukraine”.

 

Phía Mạc Tư Khoa ngay sau đó cho biết họ đang xem xét các biện pháp đối phó. Phát ngôn viên Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Các biện pháp trừng phạt áp đặt hôm 22-12 là sự tiếp nối lập trường không thân thiện đối với Nga, tiếp nối chính sách gây tác động tiêu cực đến mối quan hệ song phương”.

 

Không chỉ có Mỹ quyết gia hạn sự trừng phạt với Nga, mà trước đó một ngày tức 21.12, EU cũng thông báo kéo dài lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng. Các biện pháp trừng phạt bao gồm hạn chế cho ngân hàng quốc doanh, công ty dầu và quốc phòng của Nga vay vốn.

 

Mạc Tư Khoa đã mô tả các lệnh trừng phạt là “bất hợp lý” và “vô tác dụng”. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng thay vì áp đặt hạn chế, EU nên gia nhập cùng Nga trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

 

Tổng hợp