IS đã vươn vòi đến các nước Đông Nam Á

22 Tháng Mười Hai, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

IS khoe video quay lại binh lính rèn luyện thân thể ở căn cứ tại Phi Luật Tân. Photo Courtesy: Dailymail

 

Phi Luật Tân đã trở thành đích mới nhất mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhắm tới nhằm chiêu mộ tân binh và mở căn cứ hoạt động.

 

Trong một đoạn video ngắn mới được tổ chức IS tung lên mạng cho thấy Phi Luật Tân đã trở thành nước mới nhất mà Nhà nước Hồi giáo (IS) vươn tới sau khi IS “khoe” một trại huấn luyện khủng bố trong rừng rậm tại nước này.

 

Cũng trong đoạn video ngắn này, một thủ lĩnh của nhóm IS đã kêu gọi người dân Phi Luật Tân hãy từ bỏ nước mình mà tới Syria để đầu quân cho họ.

 

Không những thế tổ chức này còn khoe các binh lính đang rèn luyện thân thể, trong trang phục áo đen và bịt mặt, bằng cách leo dây thừng, chui qua hàng rào thép gai và tập dùng vũ khí.

 

IS tung lên đoạn video này sau khi 8 thành viên của tổ chức này bị tiêu diệt trong cuộc đọ súng với quân đội Phi Luật Tân ở thị trấn hẻo lánh Palimbang thuộc miền nam nước này trong tháng 11.

 

Không chỉ chiêu mộ từ tân binh từ Phi Luật Tân, IS cũng đã dùng chiêu thức chiêu mộ người Hồi giáo ở Trung Quốc bằng những bản nhạc được hát bằng tiếng Trung.

 

Cụ thể là vào hôm 6.12, Al-Hayat Media Center, cơ quan truyền thông của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), tung lên mạng một bài hát bằng tiếng Trung nhằm mục đích tuyên truyền, chiêu dụ thành viên tại Trung Quốc tham gia cuộc chiến ở Syria, Iraq cùng một số nơi khác.

 

Với thời lượng 4 phút, lời lẽ bài hát sặc mùi kêu gọi tấn công khủng bố như “hãy đứng lên cầm vũ khí phản kháng” hay “chết trên sa trường là ước mơ của chúng ta”. 

 

Giới phân tích nhận định việc lần đầu tiên xuất bản một bài hát bằng tiếng Trung sẽ giúp IS khẳng định khả năng cũng như sự đa dạng về tri thức của bộ máy tuyên truyền hay sâu xa hơn là “tầng lớp lãnh đạo”.

 

Chuyên gia về khủng bố Romain Caillet từ Viện Nghiên cứu và Chiến lược Pháp cho rằng việc tung video tuyên truyền bằng tiếng Trung, IS muốn nhấn mạnh tới sự hiện diện của các phần tử cực đoan người Trung Quốc trong hàng ngũ của chúng. Không những thế, các chiến binh này còn giữ vị trí then chốt trong bộ máy tuyên truyền, một cơ quan rất quan trọng đối với chiến lược thành lập đế chế Hồi giáo của IS.

 

Đặc nhiệm Nam Dương diễn tập chống bắt cóc con tin – Ảnh: AFP

 

Cũng theo vị chuyên gia này thì nội dụng bài hát mà IS là nhắm tới cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Mong muốn ly khai của bộ phận dân tộc này là nỗi lo âu thường trực, một điểm yếu đối với lợi ích quốc gia Trung Quốc.

 

Tân Cương từ trước tới nay là khu vực có vai trò địa chính trị chiến lược quan trọng, là tuyến đường thương mại chủ chốt cũng như vùng đệm bảo vệ các lợi ích và chính sách của Bắc Kinh trong khu vực

 

Từ trước đến nay Trung Quốc thường giữ im lặng và từ chối can thiệp vào Syria phần nào được lý giải là do giới lãnh đạo nước này lo sợ sự trả thù của IS sẽ khiến tình trạng bất ổn bùng phát ở Tân Cương.

 

Còn theo báo The Guardian dẫn lời Tổng chưởng lý Úc George Brandis cho biết, IS hiện còn “có tham vọng mở rộng sự hiện diện và mức độ hoạt động ở Nam Dương”.

 

Theo ông George Brandis, “không còn nghi ngờ gì” rằng IS đang tìm cách thiết lập một “vương quốc từ xa” ở Nam Dương, hoặc một cách trực tiếp hoặc thông qua các đại diện.

 

Cũng nên biết rằng Nam Dương là quốc gia có người theo đạo Hồi đông nhất thế giới. Từ năm 2000 đến 2009, các phần tử cực đoan Hồi giáo tổ chức nhiều vụ đánh bom lớn tại đây, bao gồm vụ đánh bom Bali năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng.

 

Tình báo quốc tế ước tính thời gian qua đã có hơn 1,000 người Nam Dương và Mã Lai đã trốn sang Syria và Iraq để gia nhập IS.

 

Tổng hợp