Không chịu ngưng xây đảo nhân tạo, TQ thậm chí đưa cả tàu vận tải quân sự lớn nhất ra Biển Đông

24 Tháng Mười Một, 2015 | Tin thế giới

 

 

Tàu GY820 của quân đội Trung Quốc< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Vào hôm 23.11, Trung Quốc đã hạ thủy tàu vận tải quân sự lớn nhất từ trước đến nay của nước này, một hành động phản ánh yêu sách ngày càng hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông.

 

Trang mạng Sina cho hay, chiếc tàu mới có số hiệu GY820, là loại tàu vận tải thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Quảng Châu, là một tàu hậu cần tích hợp, dài 90 mét, rộng 14.6 mét với trọng lượng rẽ nước hơn 2,700 tấn, lớn nhất trong số các tàu hậu cần của lục quân Trung Quốc.

 

Cũng theo trang tin này, chức năng chính của GY820 là làm nhiệm vụ tiếp tế, cung cấp vật liệu, thiết bị vận tải và cứu hộ hàng hải tại cảng nhà của nó ở cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

 

“Thành phố Tam Sa” đơn vị hành chính phi pháp được Trung Quốc lập nên từ năm 2012, để quản lý trái phép các khu vực đảo mà Trung Quốc đòi chủ quyền phi pháp, phi lý trên Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

 

Việc Trung Quốc đưa tàu vận tải quân sự GY820 vào phục vụ cho các hoạt động đồn trú quân sự trái phép của nước này ở  Biển Đông diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh vừa tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động xây dựng, cải tạo ở vùng biển này, bất chấp sự chỉ trích, cảnh báo của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

 

Theo Petrotimes