170 người bị giữ làm con tin, 15 người được thả vì thuộc kinh Koran

20 Tháng Mười Một, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Đặc nhiệm Mali tại hiện trường vụ tấn công. Photo Courtesy: AFP

 

Ít nhất 170 người đã bị bắt giữ làm con tin sau khi các phiến quân khủng bố bất ngờ xông vào khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako của Mali.

 

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 20.11 khi các phiến quân xông vào xả súng trong một khách sạn hạng sang có nhiều khách nước ngoài ở thủ đô Bamako, bắt cóc 170 con tin.

 

Khách sạn bị tấn công là Radisson Blu, do người Mỹ sở hữu, nằm ngay phía tây trung tâm thủ đô Bamako. Khách sạn này tọa lạc tại một khu vực đặt trụ sở các bộ ban ngành chính phủ và cũng là nơi các nhà ngoại giao sinh sống.

 

Theo trang web Jeune Afrique cho biết, lúc xảy ra vụ tấn công có ba nhân viên Liên Hợp Quốc đang có mặt ở khách sạn Radisson, nhưng đã được sơ tán. Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đã phối hợp với lực lượng an ninh Mali tham gia giải quyết sự việc. Cảnh sát Pháp cũng có mặt tại hiện trường.

 

Còn theo trang Telegraph đưa tin thì khách sạn Radisson là nơi ở của các binh lính Pháp. Hiện ở Mali có 1,000 binh sỹ Pháp đồn trú.

 

AFP dẫn một nguồn tin an ninh cho hay: “vụ việc xảy ra ở tầng 7. Các phần tử thánh chiến đang nã súng tại hành lang”.

 

Cũng theo AFP dẫn nguồn tin an ninh cho biết những kẻ tấn công là các “tay súng thánh chiến Hồi giáo” và đến khách sạn trên một chiếc xe mang biển số ngoại giao.Theo cập nhật mới nhất của Reuters, các tay súng đã thả một số con tin, trong đó có những người đọc được kinh Koran, nguồn tin an ninh cho biết.

 

Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết trong số những người bị bắt làm con tin có công dân Pháp. Hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng cho biết có 6 nhân viên của hãng nằm trong số con tin. CònTân Hoa xã cho biết có ít nhất 6 người Trung Quốc trong số người bị bắt.

 

Đến thời điểm này vẫn chưa có lực lượng nào lên tiếng nhận trách nhiệm, chưa rõ có mối liên hệ nào giữa vụ bắt cóc con tin hôm nay và các vụ tấn công Paris tuần trước hay không.

 

Lực lượng an ninh hộ tống con tin ra khỏi khách sạn. Photo Courtesy: AFP

 

Trang Mirror cho biết hiện đã có khoảng 15 con tin được thả tự do theo như tuyên bố của các tay súng, những người được thả vì có thể đọc được kinh Koran. 

 

Ngoài ra cũng đã có 9 nạn nhân bị giết chết, nhưng các cơ quan chức năng mới chỉ xác định được quốc tịch của ba nạn nhân, trong đó có hai người Mali và một là người Pháp.

 

Trước cuộc bắt giữ con tin hôm nay 20-11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ca ngợi những đóng góp của các binh sỹ Pháp trong việc trấn áp thành công các phiến quân Hồi giáo tại Mali.

 

Reuters đưa tin trước khi tấn công, các tay súng vừa nã đạn vừa hét lên “Allahu Akbar” – một câu nói của các tín đồ đạo Hồi có nghĩa là “Thượng đế là đấng tối cao” trong tiếng Ả Rập. Nguồn tin ban đầu cho biết có 10 tay súng, nhưng cũng có thông tin cho hay chỉ 2 tay súng.

 

Tổng hợp