Truyền thông TQ hô hào sẵn sàng chiến tranh và đòi đâm tàu Mỹ nếu xâm phạm lần nữa

28 Tháng Mười, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Tàu khu trục tên lửa USS Lassen của Mỹ. Photo Courtesy: US Navy

 

Truyền thông lẫn cư dân mạng Trung Quốc đang dậy sóng và đầy hiếu chiến khi cho rằng Bắc Kinh sẵn sàng trong tư thế chiến tranh và đòi đâm tàu của Mỹ nếu như đi vào khu vực đảo nhân tạo của nước này một lần nữa.

 

Vào hôm 28.10, tờ Global Times, một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có một bài bình luận sặc mùi hiếu chiến khi tố cáo Lầu Năm Góc có “hành vi khiêu khích” và kêu gọi Bắc Kinh “chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”.

 

Trong bài bình luận nhấn mạnh: “Việc này có thể thuyết phục Nhà Trắng rằng Trung Quốc, dù không mong muốn, không sợ phải tham chiến với Mỹ trong khu vực, và quyết tâm bảo vệ các lợi ích và danh dự quốc gia”.

 

Còn trang tin quân sự Sina của nước này cho rằng Trung Quốc sẽ điều chiến hạm đâm va tàu chiến Mỹ nếu Hải quân Mỹ tiếp tục tuần tra 12 hải lý quanh hải phận gần các hòn đảo Bắc Kinh xây dựng trái phép trên Biển Đông.

 

Không chỉ có truyền thông nước này nổi sóng, mà cư dân mạng nước này còn giận dữ đổ xô lên internet đòi chính phủ có biện pháp cứng rắn hơn với Washington.

 

Một cư dân mạng bình luận: “người Mỹ đang tới trước cửa nhà ta rồi. Cứ lên án chúng thì chẳng được tích sự gì”.

 

Theo AFP cho biết bình luận này có chung quan điểm với hàng ngàn bình luận khác trên trang mạng xã hội Sina Weibo (Trung Quốc). “Không lẽ Trung Quốc chỉ biết nói miệng thôi sao? Tiêu diệt ngay các chiến hạm Mỹ (áp sát đảo nhân tạo)”,

 

Hãng tin AFP nhận định người dân Trung Quốc đã đặt hy vọng vào sức mạnh quân sự của nước họ sau cuộc duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Nhật mới đây của Trung Quốc, với sự tham dự của các loại khí tài như tên lửa được cho là có khả năng diệt chiến hạm Mỹ.

 

Trong bài phát biểu trước báo chí thường kỳ hôm 27.10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang tuyên bố: “Các ban ngành liên quan đã theo dõi, bám sát và cảnh báo tàu USS Lassen”. Tuy nhiên, ông Lu không nêu chi tiết phía Trung Quốc đã điều động bao nhiêu tàu thuyền và bao nhiêu binh sĩ tham gia theo dõi tàu USS Lassen.

 

Về phần mình, Mỹ cho rằng Trung Quốc không thể tự xác lập chủ quyền quốc gia với những hòn đảo nhân tạo vốn được xây dựng trái phép trên các “bãi triều thấp” như bãi Subi và Vành Khăn. Do đó, tàu thuyền các nước đều có thể đi vào phạm vi 12 hải lý quanh những hòn đảo này mà không hề vi phạm luật pháp quốc tế. 

 

Tổng hợp