Trung Quốc sẽ gặp khó khi Phi Luật Tân mở lại Vịnh Subic

15 Tháng Bảy, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Tàu chiến Mỹ đỗ tại Vịnh Subic ởphía bắcManila, Phi Luật Tân hồi tháng 10.2014. Photo Courtesy: Reuters

 

Lần đầu tiên sau 23 năm, Phi Luật Tân sẽ điều các máy bay, tàu chiến tới các cơ sở từng được Mỹ vận hành như các căn căn cứ quân sự trước đây tại Vịnh Subic.

 

Reuters dẫn lời hai tướng của Phi Luật Tân cho hay bắt đầu năm tới, 2016, phi cơ oanh tạc hạng nhẹ FA-50 do Hàn Quốc sản xuất sẽ đóng tại cựu căn cứ hải quân Cubi ở Vịnh Subic. Trong khi đó, hai tàu khu trục hải quân sẽ neo tại cảng Alava trong vịnh. Vịnh Subic đối diện Biển Đông và chỉ cách bãi cạn Scarborough bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép khoảng 270km.

 

Hành động này của Phi Luật Tân được các chuyên gia nhận định sẽ giúp Manila ứng phó hiệu quả hơn về những hành vi gây hấn của Trung Quốc tại vùng biển.

 

Vịnh Subic từng là một trong những căn cứ hải quân Mỹ lớn nhất thế giới, Vịnh Subic đóng cửa vào năm 1992 sau khi thượng viện Phi Luật Tân chấm dứt thỏa thuận với Washington vào cuối Chiến tranh Lạnh. Sau đó Manila chưa bao giờ sử dụng nơi này làm căn cứ quân sự mà thay vào đó chuyển nó thành một khu kinh tế.

 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phi Luật Tân Pio Lorenzo Batino cho hay hồi tháng Năm, quân đội nước này đã ký kết một thỏa thuận với Ủy ban quản lý vịnh Subic, để sử dụng cơ sở này theo hợp đồng cho thuê mới có thời hạn 15 năm. Hành động này đánh dấu lần đầu tiên cơ sở đồ sộ tại vịnh Subic hoạt động như một căn cứ quân sự trong vòng 23 năm.

 

Các quan chức Phi Luật Tân cho biết, khi vịnh Subic được tái sử dụng làm căn cứ quân sự, Hải quân Mỹ sẽ có quyền tiếp cận nhiều hơn đối với vịnh này theo một thỏa thuận kéo dài 1 năm giữa hai bên, trong đó cho phép quân đội Mỹ được sử dụng các căn cứ quân sự tại Phi Luật Tân.

 

Rommel Banlaoi, một chuyên gia an ninh Phi Luật Tân, nói rằng: “Giá trị của Vịnh Subic trong vai trò một căn cứ hải quân đã được người Mỹ chứng minh. Các nhà quốc phòng Trung Quốc cũng thừ biết điều đó”.

 

Còn theo chuyên gia Patrick Cronin của Trung tâm An ninh Mỹ mới cho biết: “Máy bay chiến đấu FA-50 có thể tiếp cận bãi cạn Scarborough chỉ trong vài phút, và tàu tuần tra cùng máy bay không người lái của Phi Luật Tân sẽ dễdàng theo dõi mọi cử động của lực lượng Trung Quốc trên Biển Đông”.

 

Hiện quân đội Phi Luật Tân đã lên kế hoạch chi 20 tỉ Mỹ kim trong vòng 13 năm tới để hiện đại hóa lực lượng nhằm đối phó với nguy cơ Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông.

 

Tổng hợp