Thủ tướng Nhật nghẹn lời khi xem đoạn băng con tin người Nhật bị chặt đầu

26 Tháng Một, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) yêu cầu đổi mạng của con tin Kenji Goto với nữ binh đánh bom tự sát của al-Qaeda Sajida al-Rishawi. Photo Courtesya: AP/Reuters

 

Sau thời hạn 72 tiếng đồng hồ để nộp 200 tiền chuộc con tin người Nhật kết thúc, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tung lên mạng đoạn video hành quyết một trong hai con tin người Nhật, điều này đã khiến thủ tướng xứ Hoa anh đào không thể thốt nên lời.

 

Con tin đã bị hành quyết là Haruna Yukawa, 42 tuổi. IS đã gửi đoạn video hành quyết Yukawa cho vợ nhà báo Goto bằng thư điện tử.

 

Trong đoạn video dài ba phút, Goto cầm bức ảnh chụp một thi thể đã bị lìa đầu. Một giọng nói bằng tiếng Anh, có thể là của phóng viên này, thông báo con tin bị IS giam giữ cùng ông là Yukawa, 42 tuổi, đã bị nhóm cực đoan hành quyết.

 

Goto cũng cho hay IS hiện không đòi tiền chuộc nữa mà yêu cầu trả tự do cho Sajida al-Rishawi, một nữ binh của al-Qaeda. Được biết hai con tin người Nhật Kenji Goto và Haruna Yukawa được tin bị IS bắt cóc ở Syria năm ngoái.

 

Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi, khoảng tuổi 40, là một kẻ đánh bom tự sát không thành công. Nữ chiến binh này cùng chồng đeo dây đai gắn bom, với âm mưu đánh bom một tiệc cưới ở khách sạn Radisson SAS, thủ đô Amman của Jordan tháng 11.2005. Âm mưu thất bại và bà ta bị bắt.

 

Cũng cần phải nhắc lại rằng, IS trước đó tuyên bố cho Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hạn chót kéo dài 72 giờ để nộp khoản tiền chuộc hai con tin trị giá 200 triệu Mỹ kim. Hạn chót đã hết vào chiều 23.1.

 

Sau khi đoạn video được tung lên mạng, Thủ tướng Nhật Shizo Abe đã hứa hẹn sẽ tìm mọi cách để cứu con tin còn lại. Trước đó, ông Abe tuyên bố rằng Tokyo sẽ không nhượng bộ lực lượng khủng bố.

 

Còn Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích điều mà ông gọi là ‘vụ giết người tàn bạo’ đối với công dân Yukawa, và nói thêm ông đứng về phía Nhật trong việc thả nhà báo Goto.

 

Cũng trong một diễn biến có liên quan về vụ việc con tin nước Nhật bị bắt cóc đòi tiền chuộc, Hãng tin Kyodo đã thực hiện một cuộc khảo sát về ý kiến cách hành động của chính phủ ông Abe.

 

Kết quả thăm dò bằng điện thoại mới đây được công bố ngày 25.1 cho thấy 60.6% số người dân Nhật Bản được hỏi ủng hộ cách thức chính phủ nước này xử lý cuộc khủng hoảng con tin hiện nay, trong khi tỷ lệ phản đối là 31.2%.

 

Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) của Trung Quốc số ra ngày 26.1 đăng xã luận nhận định rằng chính việc nhà lãnh đạo Nhật Bản ủng hộ Mỹ đã đẩy Tokyo vào cuộc xung đột với IS, mặc dù “các nước Đông Á không phải mục tiêu chính” của các chiến binh IS hay chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

 

Tổng hợp