Nhật kêu gọi Mỹ, Pháp giúp giải cứu 2 con tin bị IS bắt giữ

21 Tháng Một, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Các tay súng IS đang dọa sát hại 2 con tin Nhật. Photo Courtesy: AP

 

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Pháp giúp họ giải cứu hai con tin người Nhật bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc đòi tiền chuộc.

 

Trước đó vào hôm 19.1, nhóm Hồi giáo cực đoan IS đã cho công bố một đoạn video đe dọa sẽ giết hại 2 con tin người Nhật, nếu chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe không chấp nhận trả 200 triệu Mỹ kim tiền chuộc trong vòng 72 giờ tới.

 

Trong đoạn phim, một tay súng mặc đồ đen giơ lên một con dao trong khi đưa ra thông điệp bằng tiếng Anh. Những kẻ này đứng giữa hai con tin mặc trang phục màu cam.

 

Hai con tin bị IS bắt giữ, có một người đã từng xuất hiện trong đoạn video được đăng tải hồi tháng 8, trong đó người này cho biết tên mình là Haruna Yukawa, và bị thẩm vấn một cách thô bạo bởi những kẻ bắt giữ.

 

Con tin thứ hai, có tên là Kenji Goto, sinh năm 1967, là một phóng viên tự do, người đã lập ra một công ty có tên Independent Press tại Tokyo năm 1996, sản xuất phim tài liệu, về Trung Đông và các khu vực khác cho truyền hình Nhật, bao gồm cả kênh NHK.

 

Sau khi đoạn phim được công bố, Thủ tướng Abe đã phải rời Trung Đông sớm hơn so với kế hoạch để đối phó với cuộc khủng hoảng con tin. Thủ tướng Nhật cũng cho biết Nhật thề quyết không khuất phục và đưa ra lời “yêu cầu quyết liệt” đòi phóng thích hai người đàn ông Nhật.

 

Phát biểu với các phóng viên ở Jerusalem, ông Abe nói đòi trả tiền để chuộc mạng của các con tin là không thể tha thứ được. Thủ tướng Nhật nói thêm rằng Nhật Bản sẽ không khuất phục trước khủng bố

 

Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida cũng đã lên tiếng đề nghị Pháp, Mỹ giúp giải cứu 2 công dân của họ. Ông Kishida còn cho hay: “Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, trong các cuộc điện đàm riêng lẻ, đã hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết vụ việc này càng sớm càng tốt”.

 

Ngoại trưởng Nhật cũng cho biết: “Tôi đã yêu cầu chính phủ Pháp và Mỹ giúp đỡ thông qua chia sẻ các thông tin nhằm sớm giải thoát cho 2 con tin người Nhật”.

 

Cảnh sát Nhật hiện đang hợp tác với các cơ quan tình báo ở Trung Đông, châu Âu và Mỹ để thu thập thông tin về 2 con tin nêu trên và gấp rút điều tra về tính xác thực của đoạn băng video đe dọa. 

 

Tổng hợp