Tổng thống Obama quyết không nhượng bộ Quốc hội

16 Tháng Một, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Các Hạ nghị sĩ Mỹ trong cuộc họp báo về sắc lệnh hành chính liên quan đến người nhập cư của Tổng thống Obama ở thủ đô Washington ngày 13.1. Photo Courtesy: AFP/TTXVN

 

Căng thẳng giữa người đứng đầu tòa Bạch Ốc và Quốc hội Mỹ, do đảng Cộng Hòa nắm quyền lãnh đạo, đang trở nên gay cấn sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố quyết không nhượng bộ.

 

Trong một bước đi phản ánh chiều hướng căng thẳng hơn giữa cơ quan hành pháp và luật pháp Mỹ, Tổng thống Obama mới đây đã tuyên bố ông quyết không nhượng bộ Quốc hội do đảng Cộng hòa nắm quyền lãnh đạo.

Thông tin trên đã được phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời phát biểu của phát ngôn nhân của tòa Bạch Ốc Josh Earnest vào hôm 16.1.

 

Người này cho hay rằng  trong cuộc họp kín ngày 15.1 tại khu nghỉ dưỡng ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland, Tổng thống Obama thông báo với các Thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ về chủ trương của chính phủ tìm kiếm sự hợp tác, nhưng sẵn sàng tự hành động nếu phe Cộng hòa tại Quốc hội tiếp tục ngăn chặn các đề xuất của chính phủ.

 

Ông Obama cũng đã nêu ra một loạt các vấn đề ưu tiên trong hai năm tại chức còn lại của ông, trong đó có việc cải cách chế độ nhập cư, miễn học phí hai năm cho sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng, trả lương tối thiểu 7 ngày/năm cho các nhân viên liên bang nghỉ ốm, củng cố thị trường nhà đất, cải cách bộ luật thuế và tăng chi tiêu cho lính vực cơ sở hạ tầng.

 

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình căng thẳng giữa tổng thống và quốc hội khi mới đây ông Obama còn cảnh báo sẽ phủ quyết nếu Quốc hội Mỹ đưa ra dự luật thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran.

 

Tuyên bố được ông Obama đưa ra trong bối cảnh các thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo có thể thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran nếu như các bên không thể đi đến một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Tehran trước thời hạn chót tháng 7.2015.

 

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh David Cameron tại Bạch Ốc, Tổng thống Obama cho biết: “Tôi yêu cầu Quốc hội không trừng phạt Iran, bởi các nhà đàm phán, các đối tác của chúng ta đều cho rằng, việc này sẽ hủy hoại khả năng đi đến một giải pháp ngoại giao. Quốc hội cần phải kiên nhẫn. Do vậy, với quyền phủ quyết của mình, tôi sẽ phủ quyết một dự luật về trừng phạt Iran.”

 

Cùng quan điểm với ông Obama, Thủ tướng Anh David Cameron cũng cho rằng, việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào lúc này sẽ là phản tác dụng và có thể gây nguy hiểm cho sự đoàn kết quốc tế.

 

Tổng hợp