Kỷ niệm 5 năm tấn công Iraq: Tổng thống Bush nói đáng làm

20 Tháng Ba, 2008 | Tin thế giới

Tại thành phố San San Francisco, có 143 người bị bắt khi những người chống đối chiến tranh Iraq biểu tình kéo dài cả ngày trên đường Market Street là con đường chính của thành phố. Có 4 phụ nữ cũng bị bắt khi họ treo biểu ngữ lên cây cầu nổi tiếng thế giới là Golden Gate Bridge, nhưng các bà được thả liền sau đó.

 

Đồng thời tại Hoa Thịnh Đốn, xuất hiện  trước báo chí để bảo vệ quyết định tiến công Iraq, Tổng thống George W Bush nói: “5 năm trong cuộc chiến  này, thật là dễ hiểu khi người ta đặt vấn đề liệu có nên mở cuộc chiến này không, có đánh thắng không và có thắng không, thì câu trả lời quá rõ ràng với tôi. Lật đổ Saddam Hussein là một quyết định đúng và đây là một cuộc chiến mà Hoa Kỳ có thể và phải thắng”.

 

Biểu tình bạo động ở thành phố San Francisco, bắc California

Không một mảy may nghi ngờ về quyết định của mình khi nhìn lại cuộc chiến đã kéo dài đúng 5 năm, ông Bush nói: “Các nam quân nhân và nữ quân nhân qua chiến đấu ở Iraq trong 5 năm qua đã lật đổ một nhà độc tài, giải phóng một đất nước và cứu hàng triệu người khỏi những cảnh ghê rợn không thể tả”.

 

Vị tổng thống còn ngồi ở chức vụ thêm khoảng 10 tháng nữa nói tiếp: “Bởi vì chúng ta đã hành động, các nhà tù tra tấn hành hạ và hiếp dâm, các trại giam trẻ con không còn nữa. Bởi vì chúng ta đã hành động nên chế độ của Saddam không còn xâm lăng các nước láng giềng, hay tấn công họ bằng vũ khí hóa học”.

 

Ông Bush công nhận cuộc chiến gây nhiều tốn kém và phải còn nhiều việc khó khăn để làm nhưng ông tin rằng cuối cùng “cuộc chiến ở Iraq sẽ chấm  dứt trong chiến thắng”.

 

Cho đến nay chi phí cho cuộc chiến lên tới khoảng 500 tỉ đô la, gần 4,000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hàng chục ngàn thường dân Iraq chết  do các vụ đặt bom hoặc giao tranh giữa các bên.

 

Cả hai ứng viên  Dân chủ  Barack Obama và Hillary Clinton đều tuyên bố nếu lên cầm quyền họ sẽ chấm dứt chiến tranh trong khi ứng viên Cộng hòa John McCain vẫn tiếp tục ủng hộ cuộc chiến này.

 

Đúng vào ngày kỷ niệm 5 năm cuộc chiến ở Iraq, Phó Tổng thống Dick Cheney đã lặng lẽ bay sang A Phú Hãn gặp Tổng thống Hamid Karzai và thúc dục các đồng minh trong khối NATO đưa thêm quân  sang  A Phú Hãn.

 

Cuộc chiến ở A Phú Hãn là một trong những thử thách khó khăn cho NATO và đã có những ý kiến dị biệt giữa các đồng minh về chiến thuật cũng như số quân cần có ở đây, và đấy sẽ là đề tài chính trong cuộc họp thượng đỉnh của khối NATO sẽ được tổ chức vào tháng 4 tại Bucharest.