Tỉnh Kosovo chuẩn bị để tuyên bố độc lập vào Chủ Nhật này. Tình hình bán đảo Balkan căng thẳng

15 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Việc Kosovo đòi độc lập được Mỹ và các cường quốc Liên Âu hậu thuẫn, nhưng Nga và Serbia tuyên bố sẽ không bao giờ thừa nhận.

 

Thủ tướng Hashim Thaci, 39 tuổi, nguyên là một lãnh tụ du kích nay trở thành chính trị gia đang chuẩn bị để chọn cái ngày D-Day (nói tắt Independence Day của ngườI địa phương) và ngày lịch sử đó có thể là Chủ Nhật.

 

Ông Thaci mới thắng cử và  trở thành thủ tướng trong ba ngày qua. Việc thắng cử của ông báo hiệu Kosovo sẽ tuyên bố độc lập sớm trong vài ngày sau.

 

Bích chương trên đường phố thủ đô Pristina kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh và giữ yên lặng trong dịp mừng ngày độc lập. Quốc hội Kosovo đang chuẩn bị luật để bảo đảm cho ngườI thiểu số gốc Serbia theo đạo Chính thống giáo.

 

NgườI gốc Albania chiếm trên 90% dân số tỉnh Kosovo nhưng ngườI gốc Serbia nói Kosovo là đất nước của họ từ lâu vì thể không thể tách rờI khỏI Liên bang Serbia. Chính phủ Serbia nói việc tách rờI này ảnh hưởng đến quyền lợI của Serbia.

 

Tổng thống Boris Tadic của Serbia tuyên bố ông sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ Kosovo nằm trong Liên bang Serbia và với sự cố gắng của ông, ông sẽ đưa nước Serbia gia nhập khối Liên Âu.

 

Nga đã có kinh nghiệm về sự tách ly của các cộng hòa cũ, cho rằng tách rời như thế sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm ở các phần đất khác trên thế giới.

 

Sự độc lập của Kosovo sẽ chấm dứt một trang sử cai trị của Liên hiệp quốc bắt đầu từ năm 1999 khi khối NATO chấm dứt nạn diệt chủng ngườI Albania ỏ Kosovo dưới triều đại của lãnh tụ  Slobodan Milosevic.

 

Tình hình ở tỉnh Kosovo và bán đảo Balkan hiện rất căng thẳng.