Ngày quốc tang cho gần 300 nạn nhân trong vụ động đất ở miền trung nước Ý

27 Tháng Tám, 2016 | Tin thế giới
Quan tài của các nạn nhân được tập trung tại một trung tâm thể thao ở thành phố Ascoli Piceno trước lễ tang vào hôm 27.8. Photo Courtesy: Reuters

Chính phủ Ý đã tuyên bố lấy ngày 27.8 làm ngày quốc tang tưởng niệm 281 nạn nhân, trong đó có 12 người nước ngoài, trong trận động đất mạnh 6.2 độ richter ở miền trung nước này.
Lễ tang đầu tiên dành cho những nạn nhân của trận động đất cũng sẽ được cử hành vào trưa 27.8 (theo giờ Ý) tại thành phố Ascoli Piceno, nơi khá gần với tâm chấn của trận động đất, với sự tham dự của Tổng thống Sergio Mattarella và Thủ tướng Matteo Renzi cùng nhiều chính trị gia thuộc các đảng phái chính trị nước này.

Ngoài ra, cờ rủ đã được treo trên khắp nước Ý trong khi người dân tham gia các lễ tưởng niệm nạn nhân của thảm họa. Chính phủ cũng tuyên bố sẽ miễn thuế cho các cư dân trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất hôm 24.8.

Cùng lúc đó, chính phủ Ý cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các vùng bị tàn phá và giải ngân đợt đầu 50 triệu euro tiền cứu trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng do động đất.

Tính tới thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ động đất kinh hoàng ở miền trung nước Ý là 281 người, trong đó có 12 người nước ngoài. Các nạn nhân nước ngoài gồm 6 người Romania, 1 người Tây Ban Nha, 1 công dân Gia Nã Đại và 1 người Albania. Ba du khách Anh, trong đó có 1 bé trai 14 tuổi, cũng thiệt mạng.

Ngoài thiệt hại về người, Bộ Văn hóa Ý còn cho biết, gần 300 công trình lịch sử tại các khu vực xảy ra động đất đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.

Khu vực xảy ra động đất là nơi thu hút đông du khách và giới chức địa phương hiện chưa rõ có chính xác bao nhiêu du khách có mặt trong khu vực khi động đất xảy ra.

Cơ quan bảo vệ dân sự tại Rome cho hay 388 người đã bị thương do động đất, 40 trong số đó hiện trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 2,500 người đã bị mất nhà cửa.

Mặc dù Chính phủ Ý tuyên bố sẽ nhanh chóng xây dựng lại các thị trấn đã bị tàn phá trong thời gian ngắn nhất, nhưng theo Thị trưởng Amatrice Sergio Pirozzi, những người dân sống sót có khả năng sẽ phải ở trong các lều trại cho đến đầu năm 2017 trong điều kiện mùa Đông khắc nghiệt và có thể phải chờ tới hai năm mới có nhà ở mới.

Báo chí Ý những ngày qua đã chỉ trích chính phủ phớt lờ các nguy cơ động đất, không có những biện pháp thích hợp nhằm đối phó với tình trạng này mặc dù Ý là một trong những nước dễ bị động đất nhất châu Âu. Ý đã trải qua 8 trận động đất lớn trong 40 năm qua.

Hiện Viện công tố tỉnh Rieti, nơi có thị trấn Amatrice, đang xem xét mở cuộc điều tra để truy cứu trách nhiệm về một số tòa nhà mới xây đã bị đổ sụp trong vụ động đất vừa xảy ra.

Tổng hợp