Nửa thị trấn Ý biến mất sau động đất giữa đêm

24 Tháng Tám, 2016 | Tin thế giới
Một người sống sót được kéo ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất. Photo Courtesy: Reuters

Trận động đất mạnh 6.4 độ Richter vừa xảy ra vào sáng 24.8 gần thành phố Perugia, miền Trung Ý khiến nửa thị trấn này biến mất và khiến ít nhất 37 người chết.
Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác định tâm chấn khoảng 10 km dưới mặt đất và chỉ cách TP Norcia khoảng 8 km. Trận động đất khiến người dân tại thủ đô Rome cũng cảm nhận được sự lung lắc.

Báo La Repubblica kể rằng nhiều tòa nhà ở Rome rung lắc trong vòng 20 giây. Theo nhiều chia sẻ trên phương tiện truyền thông, nhiều người dân bật dậy và sơ tán khỏi nhà trong khu vực gần tâm chấn. Reuters cho hay có 17 dư chấn được ghi nhận trong 3 giờ sau động đất, với cường độ mạnh nhất là 5,5 độ Richter.

Theo thông tin ban đầu, đã có ít nhất 37 người thiệt mạng, trong đó 2 nạn nhân đầu tiên là một cặp vợ chồng già chế do bị sập nhà ở Pescara del Tronto. Tuy nhiên các nhà chức trách tin rằng số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng cao.

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy (ICP) cho biết những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nhất là Accumoli, Amatrice, Posta và Arquata del Tronto. Cơ quan chức năng Ý đã điều trực thăng được triển khai ngay khi trời hửng sáng để đánh giá thiệt hại. Cùng lúc đó các đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Tổng hợp