Donald Trump chỉ trích truyền thông thay vì đối thủ Clinton như thường lệ

16 Tháng Tám, 2016 | Tin thế giới
Tỉ phú Mỹ Donald Trump phát biểu tại bang Connecticut, Mỹ vào ngày 13.8 vừa qua. Photo Courtesy: Reuters

Donald Trump đã liên tục đưa ra những lời chỉ trích hướng vào truyền thông Mỹ thay vì đối thủ đảng Dân Chủ Hillary Clinton.
Trong bài phát biểu mới nhất, ông Donald Trump đã nói rằng ông đang chiến đấu với truyền thông Mỹ nay đã trở nên “dối trá” hơn là với đối thủ của mình là bà Hillary Clinton.

Ông Trump nói: “Thật lòng mà nói, hiện tại tôi không phải là đang chiến đấu chống lại một Hillary Clinton lươn lẹo, mà là chống lại cả một nền truyền thông dối trá”.

Trước đó, ông Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự tức giận của mình đối với truyền thông Mỹ. Vào tháng 6 vừa qua, tỉ phú Trump đã cấm các phóng viên của báo Washington Post có mặt tại các buổi mít tinh của ông để đưa tin. Tại tiểu bang Connecticut ông Trump cũng nói rằng ông đang xem xét áp dụng biện pháp tương tự đối với tờ New York Times.

Trên trang Twitter, ông giận dữ: “Đó không phải là tự do báo chí khi các tờ báo được phép nói và viết bất cứ thứ gì họ muốn ngay cả khi nó hoàn toàn sai sự thật”.

Những tuần gần đây, các cuộc thăm dò cho thấy ông liên tiếp tụt sau bà Hillary. Wall Street Journal nhận định, có vẻ như các phát ngôn gây sốc vốn khiến ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tìm người đại diện đảng Cộng hòa chạy đua Tổng thống giờ đã phản tác dụng.

Ngay mới tuần trước, ông Trump gây sốc khi liên tục cáo buộc Tổng thống đương nhiệm Barack Obama là “người sáng lập” tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Mặc dù đã có những chỉ trích đối với rất nhiều tờ báo và các hãng truyền thông, hình ảnh ông Trump luôn xuất hiện trên truyền hình cũng như trên mặt báo. Báo Huffington Post cho biết, kể từ khi chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump đã có hơn 70 cuộc phỏng vấn với báo New York Times. Tỉ phú người Mỹ cũng thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn đột xuất qua điện thoại.

Không chỉ có truyền thông Mỹ, ông Trump còn có những lời không hay đối với thống đốc bang Connecticut Dannel Malloy. Tỉ phú người Mỹ đã chế giễu tên của thống đốc bang, đồng thời gọi ông là người không có năng lực.

Vào tháng 7, ông Malloy đã từng nêu ra quan điểm của mình về chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Ông nói rằng chiến dịch này “giống với sự xuất hiện của chế độ phát xít tại châu Âu trước khi Thế chiến II xảy ra”.

Tổng hợp