Quá trình Anh rồi EU có thể bị hoãn tới cuối năm 2019

15 Tháng Tám, 2016 | Tin thế giới
Thủ tướng Anh Theresa May. Photo Courtesy: Reuters

Quá trình Anh rời Liên minh châu Âu (EU) có thể kéo dài đến năm 2019, thay vì đầu năm tới theo như công bố trước đó.
Theo tở Sunday Times của Anh đã đưa tin việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit) có thể bị trì hoãn đến cuối năm 2019, do chính phủ nước này “chưa sẵn sàng”.

Các bộ trưởng Anh nói rằng, việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) có thể bị hoãn tới cuối năm 2019, muộn gần 1 năm so với dự đoán, vì các bộ, ngành chưa sẵn sàng bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài.

Một nguồn tin trong giới tài chính nói: “Các bộ trưởng nói rằng họ không có cơ sở hạ tầng cho những người mà họ cần thuê để làm việc và thậm chí còn không biết nên hỏi gì khi bắt đầu mặc cả với châu Âu”.

Tuy nhiên, truyền thông Anh nhận định có vẻ là phi thực tế khi lý do mà các bộ mới đưa ra giải thích cho sự trì hoãn này là vì chưa có đủ nhân viên và năng lực chuyên môn để tham gia đàm phán.

Ngoài ra, một bộ trưởng khác trong nội các Anh cũng cho biết các cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại Pháp và Đức trong năm tới cũng sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của Brexit.

Điều này đồng nghĩa với việc Anh có thể sẽ không bắt đầu tiến trình đàm phán chính thức kéo dài 2 năm để rời khỏi EU cho đến khi Pháp bầu cử vào tháng 5.2017 hoặc cho đến khi Đức kết thúc bầu cử vào tháng 9 năm sau.

Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May vẫn luôn thận trọng nói rằng bà sẽ không kích hoạt điều 50 trong hiệp ước Lisbon để chính thức khởi động thủ tục rời khối của Anh cho tới đầu năm 2017.

Theo tờ SundayTimes nhận định việc hoãn Brexit có khả năng dẫn tới các cuộc biểu tình trên đường phố. Ngoài ra, các vấn đề liên quan kiềm chế làn sóng nhập cư và Brexit thất bại có thể khiến nhiều cử tri trẻ tham gia các nhóm cực đoan.

Tổng hợp