Nga họp khẩn trước cáo buộc Ukraine có âm mưu tấn công

11 Tháng Tám, 2016 | Tin thế giới
Tổng thống Putin triệu tập họp khẩn. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 11.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập Hội đồng An ninh họp bàn biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh của công dân và cơ sở hạ tầng ở Crimea trong bối cảnh Nga vừa triệt phá âm mưu tấn công bán đảo này.
TASS dẫn lời bộ phận báo chí Điện Cẩm Linh cho biết: “Người đứng đầu nhà nước đã có cuộc họp khẩn với các thành viên của Hội đồng An ninh để bàn các biện pháp đối phó, trong bối cảnh lực lượng đặc nhiệm Nga vừa chặn đứng một âm mưu tấn công khủng bố”.

Tuyên bố của Điện Cẩm Linh còn nói thêm: Tổng thống cùng các quan chức an ninh đã bàn bạc chi tiết các kịch bản về biện pháp an ninh chống khủng bố trên bộ, trên biển và trên không ở Crimea”.

Trước cáo buộc của điện Cẩm Linh, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Bộ Ngoại giao nước này đã đồng loạt phủ nhận và nói rằng những cáo buộc hoàn toàn “vô lý và thiếu cân nhắc.”

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng một lần nữa cáo buộc có sự hiện diện quân sự của Nga tại Donbass, miền Đông Ukraine, bất chấp Nga luôn bác bỏ điều này. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng ra tuyên bố cho rằng những cáo buộc của Nga là vô căn cứ và gọi đây là “sự khiêu khích” của Mạc Tư Khoa.

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một nhóm biệt kích tại Crimea, cũng như ngăn chặn thành công âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên bán đảo này.

Theo FSB, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đứng sau âm mưu khủng bố trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá đây là một âm mưu “ngớ ngẩn và tội ác” của lực lượng an ninh Ukraine để đánh lạc hướng sự chú ý của người dân Ukraine đối với những vấn đề trong nước.

Tổng hợp