Lộ tin sỹ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn ở Mỹ sau vụ đảo chính bất thành

10 Tháng Tám, 2016 | Tin thế giới
Có 16,000 người bị bắt và đang chờ ngày ra toà sau vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ. Photo Courtesy: Reuters

Một sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại căn cứ Mỹ theo điều động của NATO đã xin tị nạn tại Mỹ để không phải quay về nước sau cuộc đảo chính hồi tháng 7 khiến hàng chục ngàn người bị bắt giữ.
Reuters hôm 10.8 dẫn nguồn tin của hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ rằng một sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại trụ sở Bộ chỉ huy chuyển đổi liên minh (ACT) củaNATOtại Norfolk, tiểu bang Virginia (Mỹ) đã xin tị nạn tại Mỹ. Tên tuổi và cấp bậc của sĩ quan này không được tiết lộ.

Theo nguồn tin nói trên, sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ này từng làm việc tại trụ sở Bộ chỉ huy chiến lược cải cách của NATO đóng tại Norfolk, bang Virginia song thông tin về tên tuổi và cấp bậc của người này hiện không được tiết lộ.

Trong khi đó, theo một nhà ngoại giao tại đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ, Chuẩn Đô đốc Hải quân Mustafa Ugurlu đã bỏ lại thẻ căn cước và phù hiệu rồi rời khỏi căn cứ vào ngày 22.7, sau khi phía Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh tạm giam đối với ông.

Tuy nhiên, quan chức đại sứ quán cho biết họ không có thông tin gì về đề nghị tị nạn nói trên. Theo nhân vật này, có 2 sĩ quan cấp thấp hơn cũng được yêu cầu quay lại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có lệnh tạm giam.

Đây là trường hợp đầu tiên một sỹ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn ở Mỹ sau khi nước này thanh trừng hàng loạt tướng lĩnh, sỹ quan sau vụ các binh sỹ nổi loạn dùng chiến đấu cơ, trực thăng, xe tăng tấn công Istanbul và Ankara nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan.

Vụ việc có thể làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bởi Tổng thống Erdogan liên tiếp yêu cầu Washington cho phép dẫn độ Giáo sỹ Fethullah Gullen, người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính.

Tổng hợp