Cựu Tổng thống Iran đòi ông Obama trả 2 tỷ đô la Mỹ

09 Tháng Tám, 2016 | Tin thế giới
Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Photo Courtesy: Reuters

Cựu Tổng thống Ahmadinejad gửi thư đòi Mỹ trả lại số tiền 2 tỷ Mỹ kim dự trữ ngoại tệ của Iran đóng băng tại ngân hàng New York đầu năm 2016.
AFP cho biết trong nội dung bức thư được công bố hôm nay, cựu tổng thống Iran đặc biệt nhấn mạnh đến khoản tiền hai tỷ Mỹ kim dự trữ ngoại tệ bị Mỹ phong tỏa hồi đầu năm.

Theo cựu tổng thống Iran, mặc dù tổng thống Mỹ trước đó đã cam kết sẽ cải thiện quan hệ với Iran nhưng Washington “vẫn theo đuổi các chính sách thù địch như cũ và có xu hướng duy trì sự thù địch này”.

Bức thư của cựu Tổng thống Iran được công bố trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng ông này đang có ý định quay trở lại chính trường và tham gia vào cuộc chạy đua tranh chức tổng thống vào năm tới. Trong những tuần gần đây, ông Ahmadinejad, người lãnh đạo Iran giai đoạn 2005 – 2013, đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng trên khắp cả nước dù vẫn chưa công bố chính thức ý định tái tranh cử.

Trước đó,Tổng thống Obama đã bị chỉ trích vì đã thanh toán 400 triệu Mỹ kim tiền mặt cho Iran hồi cuối tháng 1-2016. Donald Trump và những người thuộc Đảng Cộng hòa cho rằng khoản tiền này là tiền chuộc con tin Mỹ đã được thả ra vào thời điểm đó.

Ông Obama cho biết khoản tiền đó được dùng để thanh toán món nợ về trang thiết bị quân sự cho Iran. Việc thời gian thanh toán trùng với thời gian con tin được thả chỉ là ngẫu nhiên. Cuộc gặp mặt trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Iran bàn về thỏa thuận hạt nhân đã tạo cơ hội để ” cùng lúc thanh toán một số món nợ”, Tổng thống Obama cho biết.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Tòa án tối cao Mỹ đã xác nhận một phán quyết trước đó rằng Iran sẽ phải chuyển số tiền 2 tỷ Mỹ kim bị đóng băng trên để bồi thường cho những người còn sống sót và gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom năm 1983 nhằm vào các căn cứ của Lính thủy đánh bộ Mỹ ở Liban, cùng những vụ tấn công khác mà Iran bị cáo buộc là có liên quan. Iran đang kháng cáo phán quyết trên của Tòa án tối cao Mỹ tại Tòa Công lý quốc tế (ICJ).

Tổng hợp