Bắt nghi can 50 tuổi vụ cướp táo bạo tiệm kim hoàn trị giá $80 triệu Úc kim

12 Tháng Tám, 2009 | Tin thể thao

 


 








Máy camera ghi lại hình ảnh của hai nghi can. Photo courtesy Guardian

 


Một người đàn ông 50 tuổi đã bị cảnh sát thủ đô Anh quốc bắt giữ tại nhà ông ta ở ngoại ô phía đông Luân Đôn. Người đàn ông này đã được tại ngoại hầu tòa. Sự việc xảy ra sau khi cảnh sát cho phổ biến cuộn video cho thấy hình của hai nghi can bước vào tiệm kim hoàn Graff Diamonds ở Mayfair.


 


Tin tức cho hay vào ngày 6.8.09 có hai tên cầm súng đe dọa nhân viên cửa hàng kim hoàn Graff Diamonds ở Luân Đôn và cuỗm đi 43 món đồ trang sức. Chúng mang theo một nữ nhân viên của cửa tiệm ra bên ngoài trong khi bỏ trốn, sau đó nổ súng nhưng không ai bị thương tích.


 


Cảnh sát đầu tuần công bố hình ảnh hai tên này được camera an ninh ghi lại. Chỉ 24 tiếng đồng hồ sau, một tên bị tóm.


 


Hai tên cướp trốn trên một chiếc BMW, sau đó, leo lên chiếc Mercedes màu bạc. Một tên được cho là đã đi tiếp trên một chiếc Ford Galaxy màu đen hoặc Volkswagen Sharan.


 


Nghi can thứ nhất da trắng,  gầy và cao khoảng 1,8 mét. Tên thứ hai da đen, cao khoảng 1,82 mét, có vẻ to lớn hơn đồng phạm và tóc cắt rất ngắn.


 









Bên ngoài cửa hàng kim hoàn Graff Diamonds. Photo courtesy Nine News 


 


Cửa hàng này từng bị kẻ trộm tấn công trước đó vào năm 2003 bởi hai tên cướp người Nam Tư lấy đi số kim hoàn trị giá $45 triệu Úc Kim.


 


Nghi can 50 tuổi bị bắt bên ngoài nhà riêng ở vùng Ilford, phía đông Luân Đôn.


 


Các nhà điều tra theo dõi nhiều đầu mối khác nhau sau khi ảnh hai tên cướp được công bố. Hai gã ăn mặc bảnh bao như các doanh nhân đến cửa hàng Graff Diamonds trên chiếc taxi đen, nhẹ nhàng vượt qua nhân viên an ninh và dùng súng khống chế nhân viên.


 


Chỉ trong vòng vài phút, chúng đã cẩn thận chọn lựa 43 món quý nhất được bày trong cửa hàng cho vào túi rồi chuồn ra ngoài và lên một chiếc xe đợi sẵn.


 


Các chuyên gia dự đoán những tên cướp có thể đã đưa các món đồ cướp được ra nước ngoài chỉ sau đó vài giờ.


 


Bà Antonia Kimbell thuộc cơ quan tìm kiếm các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, cho rằng thông thường món đồ đánh cắp được chỉ được bán bằng một phần mười giá trị thường rồi sau đó được chế tác để không nhận ra được nguyên bản.


 


Bà Kimbell cũng đánh giá đây là một vụ cướp tinh vi vì nghi can đã chuẩn bị nhiều xe hơi trên đường tẩu thoát và có sự hỗ trợ từ bên ngoài.


 


Cảnh sát Anh tin rằng đây là vụ đánh cướp kim hoàn lớn nhất tại nước Anh, bỏ xa vụ cướp năm 2003.