Djokovic hạ gục Tsitsipas ở chung kết Melbourne, giành danh hiệu Úc Mở rộng lần thứ 10

30 Tháng Một, 2023 | Tin thể thao
Djokovic xúc động mạnh ngay sau khi giành chức vô địch ở Melbourne. Anh đã giành được danh hiệu Úc Mở rộng lần thứ 10 kỷ lục và Grand Slam thứ 22 khi đánh bại Stefanos Tsitsipas. Photo courtesy: Reuters

Djokovic của Serbia chơi tốt ở set đầu và có đà trong hai set sau và đều thắng đối thủ bằng tie-break để giành chiến thắng chung cuộc 6-3 7-6 (7-4) 7-6 (7-5).

Tay vợt 35 tuổi, người ngang bằng với Rafael Nadal trong các danh hiệu vô địch lớn, sẽ trở lại thứ hạng số một thế giới.

Tsitsipas của Hy Lạp, 24 tuổi, tiếp tục chờ đợi chức vô địch Grand Slam đầu tiên.

Tsitsipas đã thua Djokovic trong trận chung kết lớn đầu tiên của anh tại Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2021 sau khi để mất lợi thế dẫn trước hai set nhưng lần này ở Melbourne, anh luôn bị Djokovic dẫn trước.

Djokovic đã không thua tại Melbourne Park kể từ năm 2018 – kỷ lục kéo dài 28 trận ở nội dung đơn nam.

Tay vợt Serbia đã giành lại chức vô địch mà anh đã không thể bảo vệ vào năm ngoái sau khi bị trục xuất khỏi Úc sau tranh cãi về tình trạng tiêm chủng Covid-19 của mình.

Tsitsipas đã thể hiện sự kiên cường để cứu hai điểm match point nhưng Djokovic đã tận dụng cơ hội thứ ba – lần này là do chính anh giao bóng – khi đối thủ của mình đánh bóng ra ngoài.

Djokovic quay sang đồng đội và các thành viên trong gia đình – bao gồm cả mẹ Dijana, mặc dù bố Srdjan dường như không có mặt. Anh đã đứng bất động trước khi chỉ vào đầu và tim của mình.

Sau khi trèo lên khu khán đài để ăn mừng với họ, anh đã bật khóc với thành tích quá lớn và tiếp tục khóc nức nở trong chiếc khăn khi quay trở lại ghế của mình.

Trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết hôm Chủ nhật, Djokovic cho biết anh không cảm thấy bất kỳ sự khác biệt nào “về mức độ căng thẳng” khi anh đặt mục tiêu tạo thêm lịch sử và tiến gần hơn đến việc củng cố vị thế tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại.

Mặc dù một danh hiệu như vậy vẫn mang tính chủ quan và là chủ đề tranh luận, nhưng yếu tố xác định vẫn là số lượng những lần vô địch các giải đấu lớn.

Djokovic hiện đang ngang bằng với Nadal, 36 tuổi – và hiện chỉ kém nhà vô địch 24 lần Margaret Court và Serena Williams, người có 23 lần vô địch quần vợt nữ – và tay vợt Serbia trong hai tuần qua đã cho thấy anh có khả năng giành thêm nhiều danh hiệu nữa.

Về mặt tinh thần và thể chất, khả năng của anh ít cho thấy có dấu hiệu suy giảm.

Djokovic đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương gân khoeo tại Melbourne Park và cũng phải đối mặt với những tranh cãi xung quanh người cha Srdjan của anh trước trận bán kết hôm thứ Sáu với Tommy Paul người Mỹ.

Nhưng anh luôn thể hiện sự kiên cường để vượt qua hoàn cảnh khó khăn và tạo ra những khoảnh khắc quan trọng nhất. Và hôm nay là ví dụ mới nhất.

Jonathan Jurejko/ BBC