Hết Morakot đến Etau: bão lụt gây thiệt hại cho nhiều quốc gia Á Châu

10 Tháng Tám, 2009 | Tin thể thao

 









Khách sạn 6 tầng ở Đài Loan bị sập do bão lụt. Photo courtesy Nine News


 


Các trận bão Morakot và Etau đã tàn phá nhiều quốc gia trong vùng, từ Hoa Nam tới Đài Loan và Phi Luật Tân, Nhật Bản. Bão nhiệt đới (typhoon) thường xảy ra trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Riêng tại Đài Loan, trận bão lụt này là trận lớn nhất trong vòng 50 năm qua với lượng mưa tới 3,000mm.


 


Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, lượng nước mưa đo được đã lên tới mức kinh khủng là 2.5 mét. Mưa bão tạo nên lụt lội, đất chuồi gây thiệt hại về tài sản và cả nhân mạng. Có ít nhất 600 người trong một ngôi làng ở vùng núi bị đất chuồi cuốn và ngập trong bùn đến nay chưa biết tin tức như thế nào.


 


Hàng ngàn người bị kẹt bởi nước lụt và đất bùn. Tại Quận Đại Trung (Taitung County), mưa lụt đã đào xới nền móng của một khách sạn 6 tầng nằm bên bờ sông. 300 khách trọ trong khách sạn đã được di tản trước khi tòa nhà màu gạch đỏ như một tảng đá khổng lồ đổ sập xuống sông tung tóe nước trước ống kính truyền hình. Không ai bị thiệt mạng hay bị thương.


 


Lụt và bùn đã gây trở ngại cho hệ thống giao thông đường bộ và xe lửa ở miền trung và nam của đảo Đài Loan. Chính quyền nói có đến 170,000 người không có điện trong ngày Thứ Hai.


 


Hôm qua, thành phố Thượng Hải bị chìm ngập trong trận mưa như thác đổ sau khi bảo Morakot tàn phá  các tỉnh phía nam Trung Hoa khiến 1 triệu người phải di tản và có ít nhất 6 người thiệt mạng.


 


Trong khi đó cơn bão khác là Etau hoành hành ở vùng bờ biển phía tây Nhật Bản và Thứ Ba hôm nay bão sẽ tới thủ đô Tokyo. Có ít nhất 31 người bị thiệt mạng do bão Etau, trong đó một nửa là ở Đài Loan.


 


Tại Phi Luật Tân, bão Morakot tàn phá vùng phía bắc và đến ngày hôm qua, số người chết lên tới 22 người. Số người bị thương là 18 người và có 4 người bị mất tích trong đó có 3 du khách Âu Châu bị lũ cuốn đi mất.


 


Chính phủ Phi Lậut Tân cho biết có 83,000 người bị ảnh hưởng bởi bão lụt và 22,000 đã được di tản.