Úc cắt giảm những nghề nghiệp cần thiết để xin di dân

19 Tháng Năm, 2010 | Tin thể thao

 








Thượng Nghị Sĩ Evans

 


Nước Úc sẽ trở thành một nơi khó vào hơn nếu quý vị là một người dạy nhảy, người lên giây đàn piano, làm đầu bếp hay nghề hớt tóc.


 


Tổng Trưởng Di Trú Chris Evans đã cắt giảm phân nửa trong danh sách 400 nghề nghiệp  trong chương trình di dân theo diện tay nghề. Và nay chỉ còn 180 nghề nghiệp được đánh giá cao.


 


Vẫn còn trong danh sách là các nghề chuyên môn như nha sĩ, y sĩ chữa trị và y tá cũng như kỹ sư, giáo viên, chuyên viên tin học và thợ hàn.


 


Ông Evans tuyên bố: “Vào năm 2007-08… trong số 41,000 chiếu khán theo diện tay nghề tổng quát được cấp, có trên 5000 dành cho các thợ làm tóc và nấu bếp. Và hết ba phần tư số người đó đều đã du học ở Úc. Chương trình di trú của chúng ta không thể được  quyết định bởi những khoá học của các sinh viên quốc tế”.


 


Thượng Nghị Sĩ Evans nói rằng danh sách mới, do cơ quan độc lập Skill of Australia  soạn thảo, sẽ bảo đảm cho chương trình di dân theo diện tay nghề  được thúc đầy bởi mức cầu chứ không phải bởi mức cung.