Robert Doyle đứng đầu danh sách 11 ứng viên thị trưởng Melbourne

28 Tháng Mười, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Hôm qua, vào phút chót thêm một ứng viên khác đã ghi danh tham gia ứng cử vào chức vụ đô trưởng khiến số người chạy đua vào Melbourne Townhall nay lên tới 11 người.

 

Nhân vật ghi danh vào giờ chót trước khi đóng sổ là kiến trúc sư Shelley Roberts.

 

Người được may mắn trong cuộc bỏ thăm xếp hạng trong lá phiếu bầu cử 11 người là cựu Thủ lãnh Đối lập tiểu bang Victoria, ông Robert Doyle, đứng số 1.

 

Người đứng thứ hai trong lá phiếu là bà Nghị viên Catherine Ng; thứ ba là người vô chính phủ Joseph Toscano.

 

Người kém may mắn có tên nằm cuối lá phiếu là những nhân vật nổi tiếng như Peter McMullin đứng hàng 10 và Gary Morgan hàng 11.

 

Tuy nhiên, giáo sư chính trị học đại học Monash, ông Nick Economou cho rằng đứng đầu danh sách lá phiếu bầu chỉ có lợi thế chút đỉnh thôi, vì không phải mọi cử tri đều nhắm mắt oẵn-tù-tì điền số theo thứ tự từ trên xuống.

 

Ông Economou nói tỉ lệ may mắn và lợi thế đó chỉ khoảng 1% mà thôi, bởi những người làm chủ các căn hộ ở trung tâm thành phố Melbourne phần lớn là những doanh gia, những nhà đầu tư nên họ có con mắt nhận xét và biết người họ chọn hay xếp hạng ưu tiên là ai.

 

Chú thích của TVTS: Người đứng đầu thành phố Melbourne thường được (người Úc) gọi là mayor (thị trưởng) hay đô trưởng  (lord mayor) hoặc có khi chỉ gọi là councillor (hội viên hội đồng thành phố).

 

Nhưng vì tiểu bang Victoria có nhiều hội đồng thành phố, và mọi người đứng đầu các thành phố khác đều được gọi là mayor, chỉ người đứng đầu thành phố Melbourne mới được gọi là lord mayor, nên có thể được dịch cho rõ ràng hơn là đô trưởng.

 

Lord mayor như vậy là người đứng đầu một thủ phủ (capital city) của một tiểu bang hay thủ phủ một nước (nation city) nên có thể được gọi là đô trưởng để phân biệt với những thị trưởng của những thành phố nhỏ hay ở thành phố vùng quê.