Sinh viên bị cấm nhuộm tóc, đi giày cao gót; học sinh bị phạt vì tóc bôi keo

28 Tháng Hai, 2008 | Tin Việt Nam

Nhưng Việt Nam lúc này khác năm 1978. Các lãnh tụ mặc vét tông như các thương gia; (các lãnh tụ già) tóc nhuộm đen, chải dầu láng bóng; các đoàn viên thanh niên cộng sản tổ chức thi hoa hậu, biểu diễn thời trang, tổ chức các chương trình Duyên Dáng Việt Nam, trăm hoa đua nở… Răng đen mã tấu và dép râu mũ tai bèo là… chuyện đời xưa.


 


Nhưng vừa qua lại có chuyện sinh viên bị cấm nhuộm tóc, nữ sinh bị cấm đi giày cao gót và học sinh bị phạt vì tóc xịt keo… Tin từ báo chí trong nước như sau:


Nội quy học đường ĐH Bách Khoa TP HCM về trang phục đối với sinh viên có ghi:


Nam sinh viên được mặc: quần tây, áo sơ mi (bỏ áo vào quần), giày da hoặc giày bít có quai hậu, thắt lưng tối màu; không được mặc quần lửng, áo thun không cổ (ngoại trừ đồng phục thể dục), dép lê; hạn chế mặc quần chất liệu jean, nhung.


Nữ sinh viên được mặc: áo sơ mi, quần tây hoặc váy dài quá gối, giày bít chân hoặc có quai hậu; không được mặc quần lửng, quần đáy trễ, áo thun không cổ (ngoại trừ đồng phục thể dục), áo lót (áo dây, áo ông, sát nách, áo lửng…), dép lê, dép cao gót; hạn chế mặc quần chất liệu jean, nhung.


 


Cũng hơi lạ về cái nội quy của trường đại học này, bởi không được mặc quần và mặc áo (quần tây và áo sơ mi) thì chẳng lẽ tú-nuy (ở trần như nhộng, nói theo kiểu tiếng Tây trong nước) sao?


 


Nội quy được ban hành ngày 16.1.08 nhưng sáng hôm qua, rất nhiều sinh viên ĐH Bách Khoa vẫn mang dép lê, mặc áo thun không cổ và mặc quần jean. Trong khuôn viên trường, nhiều nhóm sinh viên bàn tán xôn xao về chuyện quy định trang phục của trường, theo tường trình của báo VnExpress.


“Em rất ngỡ ngàng khi đọc nội quy về trang phục trên website trường. Có lẽ các thầy muốn ngăn chặn tình trạng ăn mặc phản cảm của sinh viên, nhưng quy định thế này thì hơi khắt khe quá”, Nguyễn Hưng Thành, sinh viên năm thứ hai, nêu ý kiến.


Nguyễn Thị Hương, sinh viên Công nghệ thông tin cũng mới biết quy định này từ hôm qua. Mấy ngày nay, cô vẫn mặc áo thun, đi dép đến trường nhưng chưa bị ai kiểm tra hay nhắc nhở.


Nói với báo VnExpress, nhiều sinh viên cho rằng quy định trang phục của trường không rõ ràng và thiếu thực tế. Đa số sinh viên được hỏi đồng tình với quy định cấm đi dép lê nhưng phản đối việc cấm áo thun không cổ, giày cao gót.


“Con gái tụi em đôi khi cũng thích điệu một chút, đi giày cao gót nhìn nữ tính và dịu dàng hơn. Nhà trường cấm mà không nói cụ thể cao gót là từ mấy cm trở lên, khó cho chúng em quá. Theo em, trường chỉ nên cấm sinh viên mặc hở hang, phản cảm”, nữ sinh viên năm thứ tư Nguyễn Quỳnh Như giãi bày.


Còn Nguyễn Thị Hồng Công, bạn đồng khóa với Như cho rằng quy định “hạn chế mặc quần chất liệu jean, nhung” không thực tế và nửa vời. “Quần jean, áo thun là trang phục yêu thích của sinh viên vì tính tiện lợi, ít phải ủi, giá cả phải chăng. Nếu nhà trường yêu cầu “hạn chế” cũng phải cho lộ trình để bọn em thay đổi, sinh viên đâu có tiền mà bỗng chốc thay một loạt quần áo được”, Công nói, vẻ bức xúc.


Tuy nhiên, Trưởng phòng Công tác chính trị của  sinh viên ĐH Bách Khoa,  Võ Tấn Thông cho biết rằng trường không có ý định chỉnh sửa nội quy học đường.


Ông Thông nói: “Nội quy học đường ĐH Bách Khoa đã qua 5 lần chỉnh sửa, có sự đóng góp ý kiến của các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường. Chúng tôi dựa theo Quy chế học sinh – sinh viên, Luật giáo dục để tham mưu văn bản này. Còn việc Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên trường có triển khai lấy ý kiến tới từng sinh viên hay không thì chúng tôi không biết”.


Cũng theo ông trưởng phòng Công tác chính trị-sinh viên, nội quy học đường cũ của trường đã sử dụng 10 năm nay chỉ yêu cầu chung chung “sinh viên ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc, đầu tóc gọn gàng”, không còn thích hợp trong thời điểm hiện tại. Gần đây, xuất hiện số ít sinh viên ăn mặc phản cảm, hở hang, nhuộm tóc những màu “kỳ dị” nên trường làm lại nội quy học đường mới để chấn chỉnh. Những quy định này được áp dụng cho cả khách vì nhiều bạn bè của sinh viên từ các trường khác tới ăn mặc rất khó nhìn.


Phản biện những thắc mắc của sinh viên về các quy định cấm giày cao gót, áo thun không cổ, nhuộm tóc thời trang, áo lót…, ông Võ Tấn Thông cho rằng: “đã tra từ điển tiếng Việt trước khi chấp bút những nội quy này”. Cụ thể như cấm nhuộm tóc thời trang là cấm những người nhuộm tóc nhiều màu xanh đỏ, cấm đi giày cao gót từ 10 cm trở lên, còn áo lót là bao gồm các loại áo dây, ống, sát nách…


Ông Thông nói thêm: “Từ đầu tháng 4, việc thực hiện nội quy sẽ được kiểm soát chặt bởi giám thị và bảo vệ. Sinh viên vi phạm hai lần đầu bị nhắc nhở, lần thứ ba sẽ bị trừ điểm rèn luyện và mời ra khỏi trường tùy mức độ.


 


Đấy là chuyện ăn mặc của sinh viên đại học, do các cán bộ đảng trong trường đặt ra. Học sinh trung học ở một tỉnh tại miền bắc cũng bị làm khó bởi ông hiệu trưởng quá hăng say, như phạt vì tóc vuốt keo.


Tại THPT Vân Tảo (Thường Tín, Hà Tây) học sinh chỉ cần mắc 3 lỗi: đi học muộn, không để áo trong quần, tóc vuốt keo… sẽ bị đình chỉ học 3 ngày đến 1 tháng. Hàng chục học sinh đã bị kỷ luật.


Từ khi về làm hiệu trưởng THPT Vân Tảo, ông Lê Xuân Trung đã ra quy định: học sinh mắc 3 lỗi như không đeo thẻ, không để áo trong quần, không học bài, đi học muộn, tóc vuốt keo… sẽ bị quy thành 1 lỗi lớn và phải nhận mức kỷ luật nghỉ học 3 ngày, 1 tuần hoặc 1 tháng.


Xức keo để giữ tóc mà cũng bị phạt thì quả là quá đáng.