Trường St Joseph chích nhầm Pfizer cho học sinh

14 Tháng Bảy, 2021 | Uncategorized

NSW – Bộ Trưởng Bộ Y Tế Tiểu Bang Brad Hazzard đã phê bình các nhà báo về những chỉ trích Nha Y Tế NSW (NSW Health) đã tiêm sai thuốc chủng cho 163 học sinh tại một trường nam sinh danh tiếng ở Sydney.
NSW Health đã xin lỗi sau khi xảy ra “sai lầm” khi thấy thuốc chủng Pfizer COVID-19 được tiêm cho học sinh nội trú tại Trường Trung Học St Joseph ở Hunters Hill trên bờ biển phía bắc của Sydney.
Ban đầu, thuốc chủng này chỉ dành cho học sinh thổ dân lớp lớn của nhà trường.
Theo sự hiểu biết của ABC, có ít hơn năm trong số 163 học sinh được chủng ngừa là người thổ dân.
Ông Hazzard bác bỏ những tố cáo rằng nhân viên tuyến đầu đã làm mất mặt bộ phận của ông và làm hỏng nhận thức của công chúng về việc triển khai thuốc chủng.
Ông Hazzard nói: ” Có một sai lầm và như vậy thì sao? Nó đã xảy ra trong số một triệu lần tiêm chủng.”
St Joseph là một trong những trường nam sinh Công giáo lớn nhất và đắt nhất ở Úc.
Hiệu trưởng, Ross Tarlinton, cho biết trường đã tiếp xúc Khu y tế trong cộng đồng Sydney vào Tháng Năm để hỏi xem liệu học sinh có thể được chủng ngừa hay không.
Giám đốc điều hành Khu y tế địa phương Sydney, Teresa Anderson, vào ngày Thứ Ba tuần qua cho biết liều thuốc Pfizer chỉ dành cho học sinh thổ dân lớp lớn tại trường.
Phó chủ tịch cấp cao của Liên đoàn Giáo viên NSW, Amber Flohm, cho biết phụ huynh và các nhà giáo dục đã phẫn nộ khi cho rằng học sinh được tiêm thuốc chủng này.
“Nó bẩn thỉu. Hoàn toàn bẩn thỉu”, bà nói với đài ABC.
“Nó làm nổi bật sự bất bình đẳng tồn tại trong xã hội của chúng ta. Loại hành vi đó sẽ không giúp chúng ta vượt qua đại dịch.”