Hy vọng mới cho bệnh nhân sốt rét tái phát ở châu Phi

06 Tháng Tám, 2018 | Y học - Khoa học
Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp chứng nhận cho loại thuốc mới có tên khoa học Tafenoquine để điều trị bệnh sốt rét tái phát

Việc cấp chứng nhận này cũng tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các nỗ lực nhằm xóa sổ căn bệnh chết người trên toàn cầu.

Sốt rét và sốt rét tái phát là căn bệnh phổ biến tại châu Phi và trong vòng 60 năm qua, đây là phương pháp điều trị mới đầu tiên cho bệnh sốt rét tái phát được cấp giấy chứng nhận. Để chữa được bệnh sốt rét tái phát, bệnh nhân chỉ cần một liều thuốc Tafenoquine duy nhất. Trong khi đó, loại thuốc Primaquine đang được sử dụng hiện nay cần dùng trong ít nhất 14 ngày để có kết quả tương tự.

Giáo sư Ric Price, Đại học Oxford, đánh giá: “Khả năng loại bỏ ký sinh trùng trong gan với một liều duy nhất là một thành tựu phi thường. Tafenoquine là một trong những tiến bộ đáng kể nhất về điều trị bệnh sốt rét trong 60 năm qua.”

Tiến sỹ Hal Barron, Chủ tịch Nhóm Khoa học và nghiên cứu phát triển của Hãng dược phẩm GSK, Mỹ, cho biết: “GSK và Công ty Medicines for Malaria Venture tin rằng Tafenoquine sẽ góp phần cùng những nỗ lực khác để xóa bỏ bệnh sốt rét trên toàn cầu”.

Được nhà hóa học người Mỹ Robert Elderfield phát triển từ những năm 40 của thế kỷ trước, thuốc chữa trị sốt rét Primaquine được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và hiện nằm trong danh mục thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Nhằm đạt được Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UNSDGs), trong đó có tiêu chí một thế giới không có bệnh sốt rét, WHO đang hướng tới mục tiêu đến năm 2030 sẽ xóa sổ bệnh sốt rét ở ít nhất 35 quốc gia, giảm ít nhất 90% tỷ lệ mắc và tử vong, đồng thời ngăn chặn bệnh sốt rét xuất hiện ở các nước không có sốt rét.

Mặc dù một trong những loại ký sinh trùng gây sốt rét là Plasmodium vivax tồn tại bên ngoài khu vực châu Phi cận Sahara, “Lục địa Đen” có tỷ lệ bệnh nhân sốt rét cao nhất thế giới, khoảng 90% tổng số ca mắc và 92% số ca tử vong do sốt rét. Theo WHO, hàng năm, châu Phi phải chi hơn 12 tỷ USD để chữa trị sốt rét, tương đương với khoảng 40% chi tiêu y tế của một quốc gia.