Tàu thăm dò của NASA “chết” trên sao Hỏa vì bão cát kinh hoàng

15 Tháng Hai, 2019 | Y học - Khoa học
Tàu thăm dò Opportunity của NASA đáp xuống sao Hỏa vào tháng 1-2004. Photo Courtesy: NASA/Reuters

Các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 13-2 xác nhận tàu thăm dò Opportunity của họ đã “qua đời” trên sao Hỏa sau 15 năm hoạt động trên hành tinh đỏ.

NASA đã không liên lạc được với Opportunity kể từ ngày 10-6-2018, khi một trận bão cát kéo dài hàng tháng trời che mất ánh sáng mặt trời đến các tấm pin năng lượng của nó. Hậu quả là Opportunity cạn kiệt năng lượng do không nhận đủ quang năng. NASA đã nỗ lực liên lạc với Opportunity suốt nhiều tháng trời. Hôm 12-2, họ thực hiện nỗ lực cuối cùng sau hơn 1.000 lần thất bại nhưng vẫn không thành công.

Trước khi “qua đời”, Opportunity đã giúp NASA xác nhận nước từng chảy trên sao Hỏa và khảo sát 45 km trên hành tinh đỏ.

Theo USA Today, Opportunity có một người em song sinh được đặt tên là Spirit hoạt động ở các khu vực đối diện trên sao Hỏa. Spirit “ra đi” vào năm 2011 – một năm sau khi nó bị cát bao phủ và không liên lạc được.

Các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 13-2 xác nhận tàu thăm dò Opportunity của họ đã “qua đời” trên sao Hỏa sau 15 năm hoạt động trên hành tinh đỏ.

NASA đã không liên lạc được với Opportunity kể từ ngày 10-6-2018, khi một trận bão cát kéo dài hàng tháng trời che mất ánh sáng mặt trời đến các tấm pin năng lượng của nó. Hậu quả là Opportunity cạn kiệt năng lượng do không nhận đủ quang năng. NASA đã nỗ lực liên lạc với Opportunity suốt nhiều tháng trời. Hôm 12-2, họ thực hiện nỗ lực cuối cùng sau hơn 1.000 lần thất bại nhưng vẫn không thành công.

Trước khi “qua đời”, Opportunity đã giúp NASA xác nhận nước từng chảy trên sao Hỏa và khảo sát 45 km trên hành tinh đỏ.

Theo USA Today, Opportunity có một người em song sinh được đặt tên là Spirit hoạt động ở các khu vực đối diện trên sao Hỏa. Spirit “ra đi” vào năm 2011 – một năm sau khi nó bị cát bao phủ và không liên lạc được.

Theo NLĐ