Bão Maria đổ vào tỉnh Phúc Kiến khiến 8,000 người dân sơ tán

11 Tháng Bảy, 2018 | Tin thế giới
Sóng lớn đánh vào bờ biển ở thị trấn Shitang của thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc, ngày 10.7.2018. Photo courtesy: Reuters

Trưa 11.7, với sức gió giật 42m.s ở tâm bão, bão Maria, trận bão thứ 8 trong năm tại Trung Quốc, đã đổ bộ vào huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến. Gió mạnh đã quật đổ nhiều cây to, phá vỡ nhiều bè cá và gây nguy hiểm cho các hoạt động giao thông đường bộ tại huyện Liên Giang.

Văn phòng Kiểm soát lũ lụt của huyện Liên Giang cho biết hơn 8.000 người dân đã được sơ tán. Huyện đang theo dõi sát tình trạng đường sá, cầu cảng và các cơ sở tưới tiêu. Lực lượng cứu hộ hơn 6,800 người đã được đặt trong tình trạng trực chiến, sẵn sàng tiến hành các công tác cứu hộ, khắc phục những thiệt hại do bão gây ra.

Trước đó, chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã yêu cầu toàn bộ tàu cá trở về cảng neo đậu trước chiều 10.7 và đề nghị ngư dân nuôi cá bè ngoài khơi trở về đất liền trước 18 giờ chiều cùng ngày. Tại thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, các trường học và nhà máy dọc bờ biển đều được yêu cầu đóng cửa trong ngày 11.7.

Các dự án đang triển khai liên quan đến cầu cảng, đường cao tốc đều phải tạm hoãn. Dịch vụ tàu phà từ thành phố duyên hải Hạ Môn của tỉnh Phúc Kiến đến thành phố Kim Môn của Đài Loan (Trung Quốc) cũng phải ngừng hoạt động trong ngày 11.7.

Gió mạnh và mưa lớn cũng ảnh hưởng tới giao thông đường sắt. Theo cơ quan đường sắt thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, hơn 200 chuyến tàu đến và đi từ Phúc Kiến đã được yêu cầu ngừng phục vụ trong ngày 11.7.

Theo Reuters, văn phòng và trường học đã bị đóng cửa ở 8 thành phố, trong đó có Đài Bắc, vào chiều 10-7 trong bối cảnh mưa lớn và gió mạnh hoành hành ở nhiều khu vực.

Ngoài ra, siêu bão Maria còn cản trở giao thông đường bộ và hàng không, với tổng cộng 145 chuyến bay quốc tế và 76 chuyến bay nội địa Đài Loan bị hủy – theo Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp (CEOC).

Trước đó, vào chiều 10.7 (giờ địa phương), mắt bão của Maria di chuyển trực tiếp vào đảo Miyakojima của Nhật Bản với sức gió giật 160 km/giờ. Siêu bão Maria được dự báo là sẽ đổ bộ vào phía Đông Trung Quốc vào sáng 11-7 với mưa lớn và gió mạnh có thể tàn phá các thành phố Ôn Châu, Phúc Châu và Ninh Đức.

Khu vực phía Nam TP Thượng Hải bị cảnh báo là sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất. Trong khi đó, người dân sống dọc ven biển phía Bắc tỉnh Phúc Kiến và phía Nam tỉnh Chiết Giang đã được kêu gọi sơ tán sâu hơn vào trong đất liền để tránh lũ.

Sau khi di chuyển vào bờ, siêu bão Maria sẽ nhanh chóng yếu đi nhưng lũ lụt gây ra bởi mưa lớn vẫn gây lo ngại từ ngày 12 đến ngày 13.7. Lụt lội vẫn có thể xảy ra ở các khu vực sâu trong đất liền như tỉnh Giang Tây, phía Bắc tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc.

Tổng hợp