Cuba đã chọn ứng viên duy nhất kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro

19 Tháng Tư, 2018 | Tin thế giới
Chủ tịch Raul Castro (trái) và ông Miguel Diaz-Canel vào hôm 18.4.2018. Photo Courtesy: Reuters

Quốc hội Cuba đã chính thức chọn ông Miguel Diaz-Canel, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba, là ứng viên duy nhất kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro sau khi ông về hưu.

Theo BBC, Quốc hội Cuba đã bỏ phiếu chấp thuận đề cử, nhưng kết quả chính thức sẽ chỉ được công bố trong phiên họp ngày hôm nay (19.4 theo giờ Cuba).

Sau khi được bổ nhiệm, ông Diaz-Canel sẽ tiếp tục giữ chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba cho tới kỳ họp quốc hội tiếp theo vào năm 2021. Nếu đắc cử, ông Diaz-Canel sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Cuba không thuộc gia đình Castro kể từ cuộc cách mạng 1959.

Sinh ngày 20.4.1960 tại Placetas, tỉnh Villa Clara, ông Díaz-Canel tốt nghiệp kỹ sư điện tại đại học trung ương Las Villas năm 1985 và bắt đầu sự nghiệp trong Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. Sau khi xuất ngũ, ông quay lại giảng dạy tại đại học trước khi đi công tác hai năm ở Nicaragua (1987-1989).

Trở về Cuba, ông dần thăng tiến trong bộ máy lãnh đạo: trước tiên là trở thành một nhà lãnh đạo của Liên minh Thanh niên Cộng sản, tiếp theo là vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba năm 1991.

Ở mọi chức vụ, ông luôn thể hiện là một lãnh đạo trẻ điềm tĩnh, hiện đại và được lòng dân. Ông di chuyển bằng xe đạp khi xăng dầu khan hiếm, mặc quần bò, tự nhận là fan của ban nhạc Anh The Beatles và thành lập trung tâm văn hóa Santa Clara.

Từng là một giáo sư đại học, ông Diaz-Canel được bầu vào Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết sách cao nhất gồm 14 thành viên của đảng Cộng sản Cuba, kể từ năm 2003. Ông cũng có khoảng thời gian giữ chức Bí thư thứ nhất tỉnh ủy Villa Clara và Holguin trước khi được giao trọng trách Bộ trưởng Giáo dục cấp cao cho tới năm 2012.

6 năm sau, năm 2009, ông Díaz-Canel trở thành Bộ trưởng Bộ Đại học, tiếp theo là Phó Thủ tướng phụ trách đào tạo, khoa học, văn hóa và thể thao.

Tháng 2.2013, ông Diaz-Canel trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên sinh vào thời điểm sau cuộc Cách mạng Cuba (1953-1959) được ngồi vào vị trí phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba, đồng thời là thành viên của của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Cuba.

Trên cương vị quan chức cấp cao, ông Diaz-Canel từng kêu gọi nới lỏng việc kiểm soát chặt chẽ truyền thông tại Cuba, ủng hộ mở cửa truyền thông và hoan nghênh việc phổ cập Internet trong bối cảnh có rất ít người dân Cuba được tiếp cận với công cụ này.

Tuy nhiên, ông Castro, 86 tuổi, vẫn sẽ vẫn là người đứng đầu Đảng Cộng sản, được hiến pháp chỉ định là “thế lực dẫn dắt tối cao của xã hội và nhà nước.” Vì thế, ông Castro sẽ vẫn là người quyền lực nhất tại Cuba trong thời gian này. Việc ông rời chức chủ tịch nước vẫn là một khoảnh khắc mang đầy tính biểu tượng cho một đất nước đã quen với 60 năm cai trị tuyệt đối của nhà lãnh đạo cách mạng Fidel Castro, và sau đó trong thập niên qua, của người em trai ông.