Đám cưới công chúa Nhật Bản bị hoãn do bê bối tài chính từ nhà chồng tương lai

09 Tháng Tám, 2018 | Tin thế giới
Công chúa Mako (phải) và hôn phu Kei Komuro thông báo về việc đính hôn trong buổi họp báo tại Tokyo vào tháng 9.2017. Photo Courtesy: Shizuo Kambayashi/Reuters

Lễ đính hôn và đám cưới của Công chúa Nhật Bản Mako và hôn phu Kei Komuro đã bị hoãn lại hồi đầu năm vì vấn đề tài chính của gia đình chú rể tương lai Komuro.

Hãng tin Kyodo ngày 8.8 trích một nguồn thạo tin cho biết, cha mẹ của công chúa Mako, Hoàng tử Akishino và công nương Kiko, đã đề nghị Komuro và mẹ giải quyết vấn đề tài chính của gia đình trong khoảng thời gian cuối năm ngoái tới đầu năm nay trước khi cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo tạm hoãn lễ đính hôn công chúa Mako.

Cũng theo Kyodo, mẹ Komuro và chồng cũ của bà có tranh cãi về vấn đề chi trả tiền học phí cho con trai. Theo đó, hôn phu cũ của mẹ Komuro là người trả khoản tiền.

Gia đình công chúa Mako không được thông báo trước về “khoản nợ” này. Tuy nhiên, gia đình Komuro nói rằng họ không coi khoản tiền trên là “nợ” và đang thương lượng để giải quyết vấn đề, nguồn tin trên cho biết.

Trước đó, Công chúa Mako, cháu lớn nhất của Nhật hoàng Akihito, từng lên kế hoạch tổ chức đám cưới với luật sư 26 tuổi Kei Komuro vào tháng 11, nhưng hồi tháng 2 lại tuyên bố hoãn tới năm 2020 với lý do cần thêm thời gian chuẩn bị và “suy nghĩ sâu sắc hơn về hôn nhân”..

Giới quan sát cũng nhận định việc chuẩn bị đám cưới có thể làm lu mờ lễ thoái vị của Nhật hoàng. Vị vua 84 tuổi sẽ nhường ngôi cho Thái tử Naruhito, 57 tuổi, vào tháng 4.2019.

Ngoài việc đám cưới bị hoãn, cặp đôi còn có thể bị chỉ trích bởi họ sẽ được nhận khoản tiền 100 triệu yên (900,000 Mỹ kim) từ chính phủ để bồi thường việc Mako rời hoàng gia.

Công chúa 26 tuổi gây bất ngờ vào tháng 9.2017 khi tuyên bố đính hôn với Komuro. Hai người gặp nhau khi học chung đại học tại Tokyo. Giống như những thành viên nữ khác của hoàng gia kết hôn với thường dân, Mako sẽ mất danh hiệu công chúa sau khi cưới Komuro.

Tổng hợp