Hãng tin Reuters tuyên bố sẽ cắt 3,200 nhân viên để giảm chi phí

06 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Chủ tịch David Thomson bên cạnh Giám đốc điều hành Jim Smith trong cuộc họp thường niên của Thomson Reuters Corp tại Toronto, Canada, ngày 3.5.2017. REUTERS / Mark Blinch / File Photo

Hãng tin lớn Thomson Reuters thông báo cắt giảm 12% nhân viên trong vòng hai năm tới trong kế hoạch thu gọn kinh doanh và giảm chi tiêu.

Phát biểu tại hội thảo nhà đầu tư tại Toronto, đại diện Reuters cho hay số lượng nhân viên bị cắt giảm trên tương đương với 12% lực lượng lao động của hãng, còn số lượng văn phòng sẽ giảm khoảng 30% xuống 133 văn phòng. Trả lời hãng tin AFP, người phát ngôn David Crundwell cho hay phần lớn nhân viên đã được thông báo.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Reuters bán 55% cổ phần trong công ty tài chính và rủi ro cho công ty cổ phần tư nhân Blackstone Group để tập trung vào lĩnh vực pháp lý và thuế. Doanh thu của hãng trong quý 3-2018 vừa qua thấp hơn so với dự đoán.

Sau thương vụ này, Thomson Reuters sẽ tập trung vào mảng thuế và pháp lý. Thomson Reuters hiện đang cạnh tranh với một số công ty như Bloomberg trong mảnh cung cấp tin tức tài chính, dữ liệu và phân tích.

Thomson Reuters là một trong những hãng dịch vụ tin tức lớn nhất thế giới, cùng với hãng Associated Press (AP) và Agence France-Presse (AFP, Pháp). Tuy nhiên, hoạt động tin tức của Reuters chỉ chiếm 6% tổng doanh thu. Tháng trước, Reuters đã tổ chức lại các văn phòng tin tức châu Âu, sa thải các nhà báo ở Pháp, Đức và Italy.

Ngoài nhân sự, hãng cũng sẽ giảm 11% sản phẩm và bỏ bớt 30% văn phòng trên toàn thế giới, xuống còn 133 văn phòng vào năm 2020. Chi phí vốn sẽ giảm từ 10% hiện tại xuống còn 7 hoặc 8%.

“Chúng tôi sẽ tinh giản công ty theo mọi cách có thể, điều chỉnh hiệu quả kinh doanh” – nhà phân tích Brittany Weissman nói. Hãng tin hi vọng sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn với kế hoạch phát triển mới. Sau thông báo, cổ phiếu của Thomson Reuters đã tăng thêm 3.7%.
Hồi tháng 10, hãng tin AFP đã thông báo cắt giảm 125 việc làm, tương đương 5% lực lượng lao động trong vòng 5 năm trong nỗ lực hồi sinh hoạt động kinh doanh.

Tổng hợp