Nga kết thúc việc tìm kiếm nạn nhân vụ rơi máy bay An-148

12 Tháng Hai, 2018 | Tin thế giới
Lực lượng thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp Nga làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay ở ngoại ô Mạc Tư Khoa hôm 11.2.2018. Photo courtesy: Reuters

Đại diện khu vực của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo, công tác tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường vụ rơi máy bay chở khách An-148 đã được hoàn tất.

Ngày 12-2, đại diện khu vực của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo, công tác tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường vụ rơi máy bay chở khách An-148 đã được hoàn tất. Theo đại diện của Bộ Tình trạng khẩn cấp, các điều tra viên hiện vẫn đang nỗ lực làm việc tại nơi máy bay bị rơi.

Sáng cùng ngày người phát ngôn của Trung tâm Các hoạt động Khẩn cấp Nga chi nhánh Moscow cho biết họ đã tìm thấy hộp đen đầu tiên ở hiện trường vụ rơi máy bay An-148, vốn chưa đựng nhiều thông số quan trọng về chuyến bay.

Người náy nói: “Hộp đen được tìm thấy đầu tiên được cho là thiết bị ghi lại các thông số của chuyến bay”. Hiện giới chức Nga đang nỗ lực tìm kiếm các hộp đen còn lại.

Trong khi đó, RT dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo, một bộ ghi âm buồng lái và nhiều phần của thân máy bay cũng đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines.

Ủy ban điều tra Nga sẽ mất khoảng vài ngày để điều tra kỹ lưỡng hiện trường, thông số của chuyến bay cũng như nghe lại các đoạn hội thoại của phi công lái chiếc An-148, qua đó xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

“Chúng tôi sẽ không để lỡ bất cứ giây phú nào, thu thập và ghi nhận tất cả vết tích. Chúng tôi đang xem xét tầm quan trọng của các khu vực cần được điều tra, điều này sẽ mất hơn 1 ngày, nhưng công việc sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất”, Ủy ban điều tra Nga tuyên bố.

Trước đó, ngày 11.2, máy bay An-148 đang trên đường tới thành phố Ốt-xơ đã bị rơi vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo của Mạc Tư Khoa. Toàn bộ 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Trước khi tai nạn xảy ra, viên phi công trên chiếc máy bay AN-148 đã báo cáo với các nhân viên của trạm kiểm soát không lưu về tình trạng trục trặc kỹ thuật. Máy bay AN-148 của hãng hàng không Saratov Airlines cũng được cho là cố hạ cánh khẩn cấp ở sân bay của thị trấn Zhukovsky.