Nghi phạm đánh bom tại Sri Lanka muốn trả thù vụ tấn công tại Tân Tây Lan

24 Tháng Tư, 2019 | Tin thế giới
Số người chết trong vụ tấn công ở Sri Lanka lên đến 321 người. Photo Courtesy: Reuters

Nhà chức trách Sri Lanka cho rằng, thủ phạm thực hiện loạt vụ tấn công khủng bố hôm 21.4 ở nước này là để trả đũa vụ xả súng ở Tân Tây Lan.

Vào hôm 24.4, Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cho biết, loạt vụ tấn công nhằm vào nhà thờ và các khách sạn ở nước này là đòn trả đũa cho vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ ở Tân Tây Lan mới đây.

RT dẫn phát biểu của ông Ruwan Wijewardene cho hay: “Điều tra ban đầu cho thấy đây là có thể là hành động nhằm trả đũa cho vụ thảm sát nhà thờ Hồi giáo ở Tân Tây Lan”.

Ông Wijewardene cũng xác nhận số người chết trong vụ đánh bom đẫm máu ngày 21/4 là 321 người, gồm 38 người nước ngoài. Có khoảng 521 người bị thương sau các vụ tấn công, theo số liệu từ cơ quan y tế.

Trước đó, chính phủ Sri Lanka xác nhận các phần tử cực đoan trong nước là thủ phạm vụ đánh bom và nhóm này nhận được sự giúp đỡ “từ mạng lưới quốc tế” để thực hiện tấn công khủng bố.

Vụ thảm sát tại Christchurch diễn ra vào ngày 15/3, khi một kẻ tự xưng là theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng xả súng tàn bạo vào hàng trăm người vô tội đang cầu nguyện trong 2 đền thờ Hồi giáo, khiến 50 nguồi thiệt mạng. Nghi phạm đã phát sóng trực tiếp 17 phút vụ tấn công tàn bạo qua mạng xã hội Facebook.

Ngày 21.4, có 8 vụ nổ đã xảy ra tại 3 nhà thờ, 3 khách sạn và 2 ở các khu vực ngoại ô thủ đô Colombo. Cảnh sát đã bắt giữ 8 nghi phạm trong vụ việc.

Tổng hợp