Nhà báo Mỹ bị sa thải vì nhắc về chiến tranh Nhật-Hàn ở Pyeongchang 2018

12 Tháng Hai, 2018 | Tin thế giới
Thủ tướng Nhật Bản có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Hàn Quốc Moon Jae-in ở Pyeongchang hôm 9.2.2018. Photo Courtesy: Reuters

Dư luận Hàn Quốc sôi sục những ngày qua sau khi một phóng viên thường trú đài NBC của Mỹ có những phát ngôn gây bức xúc tại Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang.

Kênh thể thao của đài truyền hình NBC của Mỹ mới đây đã phải xin lỗi sau khi một phóng viên thường trú của đài này có những bình luận xúc phạm tới người dân Hàn Quốc tại Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang vào cuối tuần rồi.

Cụ thể, trong buổi tường thuật lễ khai mạc từ thị trấn Pyeongchang của Hàn Quốc hôm 9.2, khi các vận động viên đang diễu hành trên sân vận động Olympic, phóng viên thường trú Joshua Cooper Ramo của đài NBC đã có những phát ngôn đụng chạm tới lịch sử và những chuyển biến trên bán đảo Triều Tiên.

Tại đây phóng viên Ramo nói rằng: “Nhật Bản là đất nước từng chiếm đóng Hàn Quốc từ năm 1910 đến năm 1945. Nhưng tất cả người dân Hàn Quốc sẽ nói với bạn rằng Nhật Bản là một tấm gương về văn hóa, công nghệ và kinh tế, vốn đóng vai trò quan trọng trong sự chuyển mình của Hàn Quốc”.

Bình luận của Ramo ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của người dân Hàn Quốc. Họ cho rằng nhà báo Mỹ đã thể hiện sự thiếu hiểu biết và sự nhạy cảm khi đề cập tới giai đoạn lịch sử “đen tối” kéo dài 35 năm giữa Nhật Bản và Hàn Quốc và làm phức tạp thêm mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Báo chí Hàn Quốc cũng tốn không ít giấy mực để nói về phát ngôn của ông Ramo. “Bình luận không chính xác và vô ý của ông ấy về lịch sử Hàn Quốc đã khiến nhiều người dân Hàn Quốc phẫn nộ” – báo Korea Times viết.

Một ngày sau bình luận của ông Ramo, người dẫn chương trình Carolyn Manno đã thay mặt đài NBC đưa ra lời xin lỗi trên truyền hình: “Chúng tôi hiểu được người dân Hàn Quốc đã bị xúc phạm bởi những bình luận này và chúng tôi thật sự xin lỗi!”.

Ủy ban tổ chức Olympic PyeongChang (POCOG) cho biết đài NBC cũng đã gửi thư xin lỗi tới cơ quan này và POCOG cũng đã chấp nhận lời xin lỗi.

Hiện NBC đã cho thôi việc nhà bình luận Ramo tại Olympic PyeongChang. Trong một email trả lời hãng tin Reuters ngày 12.2, đài NBC thông tin: “Joshua Cooper Ramo đã hoàn thành nhiệm vụ của anh ấy cho đài NBC ở Pyeongchang và anh ấy sẽ không giữ vai trò nào thêm trong chương trình phát sóng của chúng tôi”.

NBC là đài truyền hình độc quyền của Mỹ phát sóng các sự kiện Thế vận hội. Nhà đài này đã trả 7.65 tỷ Mỹ kim để độc quyền đưa tin về Thế vận hội ít nhất cho tới năm 2032. NBC dự kiến sẽ sản xuất hơn 2,400 giờ phủ sóng toàn bộ 18 ngày diễn ra Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc năm nay.

Tổng hợp