Oanh kích ở Đông Ghouta làm nhiều dân thường thiệt mạng

16 Tháng Ba, 2018 | Tin thế giới
Hàng nghìn người đã phải tháo chạy khỏi đông Ghouta của Syria hôm 16.3.2018. Photo Courtesy: Reuters

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích khu vực Afrin có người Kurd chiếm đa số ở miền Bắc Syria, khiến ít nhất 18 dân thường thiệt mạng.

Ngày 16.3, hãng Reuters đưa tin, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tính từ 22 giờ ngày 15.3 (giờ GMT), đã có ít nhất 18 dân thường thiệt mạng do đạn pháo của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có năm trẻ em. Theo tổ chức này thì đã xảy ra các vụ oanh kích nhằm vào nhiều khu vực do phiến quân kiểm soát ở Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus của Syria.

SOHR thông báo quân đội Syria ngày 15.3 đã giành lại thị trấn Hammuriyeh, một thị trấn quan trọng ở Đông Ghouta của Syria, sau khi các phiến quân Hồi giáo thuộc nhóm Failaq al-Rahman bị đẩy lui và hàng nghìn dân thường rời khỏi nơi đây.

Cũng theo lời của Cơ quan Quan sát Nhân quyền Syria, hơn 12,000 người đã nhân cơ hội này chạy tới một trạm kiểm soát thuộc chính phủ ở Adra. Một phát ngôn viên của quân đội Nga cho hay ông hy vọng ít nhất 13,000 người rời khỏi Hamouria, nơi có dân số khoảng 31,000 – 34,000 người hồi tháng một.