Phó thủ tướng Áo từ chức khiến chính phủ phải tiến hành bầu cử trước thời hạn

20 Tháng Năm, 2019 | Tin thế giới
Thủ tướng Sebastian Kurz (phải) đã đề xuất với Tổng thống Alexander Van der Bellen (trái) để tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn. Photo Courtesy: Reuters

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã kêu gọi tiến hành bầu cử trước thời hạn, sau khi Phó Thủ tướng Heinz-Christian Strache tuyên bố từ chức vì xuất hiện trong một đoạn video bị cáo buộc có dấu hiệu tham nhũng.

Trong bối cảnh vài ngày nữa là đến kỳ bầu cử Nghị Viện Châu Âu, liên minh cầm quyền nước Áo gồm đảng cánh hữu và cực hữu đã tan rã : tối ngày 18.5.2019 Thủ tướng Sebastian Kurz loan báo sẽ tổ chức bầu cử Quốc Hội trước thời hạn.

Đây là quyết định được mọi người chờ đợi, sau khi phó thủ tướng đồng thời là thủ lãnh đảng cực hữu FPÖ phải từ chức do một video quay lén cho thấy sự hối mại quyền thế.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Sebastian Kurz cho biết ông đã đề xuất với Tổng thống Alexander Van der Bellen tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn “trong thời gian sớm nhất”. Theo ông, vấn đề nghiêm trọng nhất trong đoạn video do truyền thông đăng tải có liên quan tới Phó Thủ tướng Strache là “thái độ đối với việc lạm dụng quyền lực, đối với tiền thuế của người dân và đối với truyền thông”. Trong khi đó, Tổng thống Alexander Van der Bellen gọi đoạn video bị tiết lộ là “hình ảnh đạo đức đáng lo ngại”, gây ảnh hưởng tới đất nước cũng như người dân Áo.

Trước đó ngày 17/5, truyền thông Đức đăng tải một đoạn video cho thấy Phó Thủ tướng Áo Strache, đồng thời là lãnh đạo phe cực hữu trong chính phủ liên minh, đã gặp một người phụ nữ được cho là cháu gái của một nhân vật có ảnh hưởng chính trị tại Nga. Cuộc gặp này diễn ra năm 2017, không lâu trước khi diễn ra cuộc bầu cử tại Áo. Trong đoạn video, ông Strache được cho là đã đề nghị giúp một công ty giành được các hợp đồng để đổi lại hỗ trợ tài chính và chính trị từ doanh nghiệp này.

Sự kiện này càng củng cố niềm tin nơi những người lâu nay vẫn cho rằng đảng cực hữu Áo có quan hệ chặt chẽ với Mạc Tư Khoa, sau vụ ngoại trưởng Karin Kneissl thân FPÖ mời tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự đám cưới hồi tháng 8.2018.

Trong bài phát biểu từ chức, ông Strache thừa nhận đó là một hành động thiếu sáng suốt, tắc trách và là một lỗi lầm. Tuy nhiên, ông Strache khẳng định không làm gì phi pháp và cho rằng mình là “nạn nhân của một cuộc tấn công chính trị có chủ đích”.